Tử hình kẻ đòi nợ bằng axit khiến đôi vợ chồng chết thảm

Thứ Năm, 26/12/2013, 09:58
Ngày 25/12, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Kha Cư (42 tuổi, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông bà Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thị Kim Hương và Kha Cư có mối quan hệ quen biết với nhau. Trưa 22/1/2013, Kha Cư hẹn ông Liêm, bà Hương đến quán cà phê để giải quyết số tiền nợ 500 triệu đồng. Do không thống nhất được phương án trả nợ nên giữa Cư và vợ chồng ông Liêm mâu thuẫn. Cư đã cầm ca hóa chất phenol tạt thẳng vào cặp vợ chồng này, đồng thời làm văng hóa chất vào cặp vợ chồng chủ quán cà phê gây bỏng nhẹ.

Sau khi gây án, Cư quăng chiếc ca tại hiện trường rồi đến Công an đầu thú. Do vết bỏng quá nặng, ông Liêm đã tử vong trước khi nhập viện. Riêng bà Hương, sau 10 ngày nhập viện cũng đã tử vong

A.Huy
.
.
.