Tù chung thân kẻ giết vợ

Chủ Nhật, 08/06/2014, 08:43
Ngày 5/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên toà xét xử bị cáo Chu Đình Tuân (33 tuổi), trú ở số nhà 69, đường Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa về hành vi "giết người".

Theo cáo trạng: Sáng 31/5/2013, Tuân chở vợ là chị Nguyễn Thị Hoài Nga (SN 1987), lúc này đang mang thai 8 tháng đi ăn sáng. Khoảng 10h, 2 vợ chồng về nhà, sau đó Tuân tiếp tục đi uống rượu với bạn đến 11h45 mới về.

Trong khi ăn cơm, chị Nga trách Tuân suốt ngày nhậu nhẹt, không đỡ đần vợ con và 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Bực tức, chị Nga đi vào trong nhà tắm rồi khóa trái cửa lại. Trong lúc giận dữ, Tuân đấm vỡ tấm kính nhà tắm, rồi lấy mảnh kính vỡ đâm vào ngực chị Nga khiến chị đổ gục xuống nền nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Nga được người thân trong gia đình nhà chồng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Căn cứ vào các chứng cứ và hành vi phạm tội của Tuân, HĐXX đã tuyên phạt Tuân mức án chung thân về tội "giết người"...

Đình Hợp
.
.
.