Truy xét nghi can ghen tuông phóng hỏa đốt nhà trọ

Thứ Ba, 16/06/2015, 09:13
Công an quận Thủ Đức tiến hành truy xét nghi can tên Việt (chưa rõ lai lịch) để làm rõ hành vi cố ý phóng hỏa đốt phòng trọ vì ghen tuông.

Khoảng 1h45 ngày 11/6, đám cháy bùng phát tại phòng trọ số 6, số 199/1 Ngô Quốc Chí, phường Bình Chiểu, Thủ Đức. Người dân đã dùng bình chữa cháy mini đến dập lửa, tuy nhiên cửa phòng trọ số 6 bị khóa từ phía ngoài, bên trong có nhiều tiếng la hét, nên phải phá cửa dập lửa.

Người dân đã đưa được anh Trần Huy Bình (37 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) và chị Lê Thanh Trúc (41 tuổi, quê quán Nghệ An) thoát ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng.

Ngày 15/6, sau khi được cấp cứu, anh Bình và chị Trúc đã qua cơn nguy kịch. Chị Trúc cho biết, chị nghi ngờ người khóa cửa phòng trọ và phóng hỏa là Việt, người yêu cũ của chị. Vài tháng trước do mâu thuẫn tình cảm, chị Trúc và Việt chia tay. Chị Trúc quen và sống chung với anh Bình khoảng một tháng nay. Có khả năng do ghen tuông nên Việt đã gây ra vụ việc trên.

M.Đức
.
.
.