Truy tố băng nhóm sử dụng roi điện, bình xịt hơi cay gây ra 30 vụ cướp

Chủ Nhật, 02/08/2015, 09:15
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thủy Hoàng (SN 1988, ngụ huyện Nhà Bè; ảnh dưới) cùng đồng bọn về các tội "cướp tài sản", "trộm cắp tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thủy Hoàng là đối tượng từng có 2 tiền án về tội cướp giật, sau khi ra tù (năm 2010), Hoàng tụ tập nhiều đối tượng bất hảo thành lập băng cướp gần 20 tên, sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm như dao, roi điện, bình xịt hơi cay... gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn trên địa bàn các quận, huyện, thành phố.

Theo đó, khoảng 23h ngày 30/3/2011, Hoàng rủ Nguyễn Hồng Thái (SN 1990, ngụ huyện Củ Chi) cùng hai đối tượng khác chưa rõ lai lịch đi cướp xe. Khi đến khu vực bờ kênh thuộc ấp 4, xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi), cả bọn phát hiện anh B.T.P. và chị B.T.N.B. đang ngồi nói chuyện trên bờ kênh. Hoàng cùng đồng bọn đã dùng roi điện chích vào người anh P., đánh chị B. rồi cướp 2 chiếc xe tay ga, 2 điện thoại di động, 740.000 đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Tương tự, khoảng 0h20 ngày 8/10/2012, Nguyễn Phạm Thanh Sang rủ Phạm Lê Thành Trung đi cướp. Khi chạy ngang nhà số 143 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, cả hai nhìn thấy chị N.T.K.A. chạy xe Nouvo vừa dừng trước cửa nhà. Sang kêu Trung dừng xe lại rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị A đồng thời kéo nạn nhân ra khỏi xe rồi cướp xe tẩu thoát.

Trên đường về, Sang dừng xe kiểm tra cốp thì phát hiện bên trong có 6 triệu đồng và 1 nhẫn vàng 1,5 chỉ nên giữ lại tiêu xài 1 mình. Riêng chiếc xe, hôm sau Sang nhờ Hoàng bán được 9 triệu đồng chia cho Trung 2,2 triệu đồng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2011 đến khi bị bắt giữ, Nguyễn Thủy Hoàng cùng các đối tượng Cô Khương Duy (SN 1988 ngụ quận 7), Nguyễn Phạm Thanh Sang (SN 1991, ngụ quận 4), Đặng Quốc Bình, Chung Thanh Toàn... đã gây ra 21 vụ cướp táo tợn, nạn nhân của bọn chúng hầu hết là phụ nữ và địa điểm gây án là những đoạn đường vắng, tối, ngoại thành.

Ngoài 21 vụ cướp nói trên, cũng trong khoảng thời gian này, Hoàng cùng Lê Văn Phát, Trương Đại Dương và Phan Trung Hiếu còn thực hiện 7 vụ cướp khác ở các quận Tân Bình, Gò Vấp. Sau khi gây án, Phát, Dương và Hiếu bị bắt và đã bị TAND quận Tân Bình đưa ra xét xử, riêng Hoàng bỏ trốn đến giữa tháng 10-2012, y mới xộ khám.

Quá trình điều tra, Hoàng cùng đồng bọn khai nhận toàn bộ tài sản cướp được, bọn chúng bán cho đối tượng Nguyễn Quang Thái (đang bị truy nã về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "trốn khi đang bị dẫn giải) rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài.

A.Huy
.
.
.