Truy tố 3 đồng phạm lập website bán hàng đa cấp chiếm đoạt gần 108 tỷ đồng

Thứ Hai, 21/07/2014, 16:40
Ngày 21/7, được biết Viện KSND tối cao đã có cáo trạng truy tố đối với  Huỳnh Minh Tuấn, trú tại phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Thái Vĩ Huê, trú tại phường 13, quận 5, TP Hồ Chí Minh và Huỳnh Quốc Việt, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Các đối tượng bị truy tố về tội "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", theo Điều 226b Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và Huỳnh Minh Tuấn lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng Đồng Việt), có trụ sở tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Nguyễn Minh Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc điều hành; Đoàn Hồng Chương là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Huỳnh Quốc Việt là Phó Chủ tịch HĐQT; Huỳnh Minh Tuấn và Thái Vĩ Huê là Phó Giám đốc...

Công ty Cộng Đồng Việt chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng đã tự ý xây dựng website: "Vicongdongviet.vn" nhằm quảng cáo, giới thiệu bán mặt hàng Hồng sâm, Linh chi, Ngũ bảo linh đơn, Tinh dầu thông đỏ theo hình thức bán hàng đa cấp. Với chiêu trò lừa, khách hàng tham gia đầu tư sẽ có cơ hội được thưởng xe máy đời mới, ô tô sành điệu trị giá nhiều tỷ đồng...

Công ty Cộng Đồng Việt đã thành lập các trung tâm, chi nhánh, văn phòng đại diện ở 13 tỉnh, thành phố (gồm cả thủ đô Hà Nội) để quảng bá, khuyếch trương lôi kéo nhiều người tham gia. Đã có hơn 186 ngàn người "kích hoạt mã" (tức là đã nộp tiền) vào Công ty Cộng Đồng Việt, với số tiền hơn 335,3 tỷ đồng. Đến thời điểm bị phát hiện, Công ty này còn chiếm đoạt gần 108 tỷ đồng của gần 3.000 bị hại.

Nguyễn Minh Thành và Đoàn Hồng Chương cầm đầu đã bỏ trốn

Đào Minh Khoa
.
.
.