Truy tìm nghi can liên tiếp “khủng bố” quầy thịt sạch

Thứ Ba, 18/04/2017, 17:37

Chiều 18-4, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết: Đang điều tra, xác minh thủ phạm có hành vi phá hoại quầy kinh doanh thịt sạch của bà Ngô Thị Kim Hương (52 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên). Vụ việc gây hoang mang, bất an cho người dân Uyên Hưng.

Theo cơ quan Công an: Vào ngày 12-4, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản cùng Trạm Chăn nuôi Thú y thị xã Tân Uyên đã kết nối giữa Công ty cổ phần Chăn nuôi CP VN – Chi nhánh Bình Dương và tiểu thương Kim Hương khai trương sạp thịt có kiểm soát theo chuỗi tại chợ Uyên Hưng. 

Quầy hàng được rất đông người tiêu dùng hưởng ứng, mua thịt trong ngày khai trương. Tuy nhiên, lúc 23h30’ tối cùng ngày, sạp thịt của bà Kim Hương đã bị đốt cháy. Chưa dừng lại, tối 14-4, sạp thịt của bà Kim Hương tiếp tục bị phá hoại bằng cách dùng sơn đen xịt lên các bảng hiệu, bàn, kệ …

Hiện trường vụ việc

Cùng ngày, bà Kim Hương cho biết: “Sau hai lần bị phá hoại, tôi vô cùng hoang mang, lo lắng và tạm dừng việc tham gia kinh doanh thịt an toàn theo chuỗi. Thấy quầy hàng bị phá, 5 tiểu thương khác ở chợ đăng ký tham gia sạp thịt an toàn theo chuỗi cũng lo sợ, không dám tiếp tục tham gia”.

C.Bình
.
.
.