Truy tìm 2 kẻ trộm chó cầm chĩa đâm dân phòng

Thứ Bảy, 13/03/2021, 12:15
Ông Ngô Văn Cảnh, dân phòng ở xã Thanh Mỹ (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), phát hiện hai kẻ trộm chó nên chốt chặn, vây bắt. Hai kẻ trộm chống trả, cầm chĩa đâm dân phòng bị thương phải nhập viện.

Ngày 13/3, Công an huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đang truy bắt hai nghi can trộm chó, dùng chĩa đâm dân phòng ở xã Thanh Mỹ bị thương. 

Qua công tác điều tra, cơ quan Công an đã nhận dạng và xác định được hai nghi can, tuy nhiên cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, tối 11/3, ông Cảnh nhận được tin báo từ người dân có hai đối tượng trộm chó. Ông Cảnh đã cùng anh Võ Văn Huyền, Công an phụ trách ấp tiến hành chốt chặn, bắt giữ các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến thăm, động viên ông Cảnh.

Trong quá trình vây bắt, đối tượng dùng chĩa đâm bị thương ông Cảnh. Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện huyện Tháp Mười cấp cứu sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hai kẻ trộm sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của ông Cảnh, ngày 12/3, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên ông Cảnh. 

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Tháp Mười hỗ trợ, tạo điều kiện để ông Cảnh yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác. 

Bá Nguyễn
.
.
.