Triệt phá “ổ” làm giả 300 hồ sơ xin việc cho công nhân

Thứ Hai, 20/02/2017, 14:40
Từ tháng 11-2016 đến nay, các đối tượng đã thông đồng làm giả khoảng 300 bộ hồ sơ xin việc. Phần lớn bán cho công nhân ở các tỉnh miền Tây và miền Bắc


Chiều 20-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Lê Văn Vy (29 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra mở rộng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. 

Cơ quan Công an cho gia đình bảo lãnh Trương Thị Thúy (30 tuổi, quê quán Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi trên (do Thúy nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Theo điều tra ban đầu: Lúc 14h30’ ngày 18-2, tại khu nhà trọ thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Công an thị xã Dĩ An kiểm tra hành chính phát hiện, bắt quả tang Thúy đang làm giả hồ sơ xin việc làm. 

Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính để bàn, 1 máy in màu, 1 máy scan và 14 bộ hồ sơ xin việc làm giả. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận: Từ tháng 11-2016 đến nay, đã làm giả khoảng 300 bộ hồ sơ xin việc. Phần lớn bán cho công nhân ở các tỉnh miền Tây và miền Bắc, thu lợi bất chính 30.000.000đ. Sau khi hoàn tất hồ sơ, Thúy thuê Vy đi hàng giao cho khách.

C.Bình
.
.
.