Triệt phá nhiều tụ điểm ma túy ở bến xe, khu trọ

Thứ Ba, 07/07/2015, 12:01
Do đặc trưng của địa bàn, tuy không bắt được số lượng lớn ma túy, nhưng việc triệt phá thành công nhiều ổ nhóm, đường dây bán lẻ ma túy có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ổn định ANTT tại địa bàn.

Đại úy Trần Thị Thu Hằng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Nam Từ Liêm cho biết, trong tháng cao điểm (tháng 6/2015), đơn vị đã triệt phá thành công 14 ổ nhóm chuyên cung cấp và bán lẻ ma túy trên địa bàn, bắt giữ 19 đối tượng liên quan cùng gần 2,5kg cần sa, 18,728g ma túy tổng hợp, 5,713g heroin.

Đối tượng Trần Quốc Thịnh bị bắt quả tang cùng gần 2,5kg cần sa (ép 5 bánh ma túy cỏ) khi vận chuyển từ Nghệ An về Bến xe Mỹ Đình.

Tuy không bắt được số lượng lớn ma túy, thu giữ hàng chục, hàng trăm bánh heroin hay hàng kg ma túy đá như ở các tỉnh dọc tuyến đường Tây Bắc hay Đông Bắc, nhưng việc triệt phá thành công nhiều ổ nhóm, đường dây bán lẻ ma túy có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ổn định ANTT tại địa bàn. 

Theo Đại úy Trần Thị Thu Hằng, Bến xe Mỹ Đình vốn là đầu mối giao thông lớn từ Hà Nội đi nhiều tỉnh, thành phố khác nên rất dễ bị bọn tội phạm lợi dụng, biến thành nơi trung chuyển ma túy phức tạp. Minh chứng là 1/3 số ổ nhóm bán lẻ ma túy mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Nam Từ Liêm phát hiện, triệt phá trong tháng cao điểm về phòng chống ma túy (tháng 6) vừa qua chính là tại Bến xe Mỹ Đình này.

Điển hình là vụ triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy thảo mộc xuyên quốc gia đưa từ Lào về Hà Nội theo tuyến xe khách Nghệ  An – Mỹ Đình.

Cụ thể, rạng sáng 9/6, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Thịnh, 24 tuổi, trú tại xóm 9, Bắc Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đang bán ma túy cho một con nghiện ở bến xe Mỹ Đình. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ quả tang 5 bánh ma túy dạng thảo mộc, có tổng trọng lượng 2,407kg (cần sa). Trần Quốc Thịnh khai nhận số thảo mộc khô được ép thành bánh này là cần sa, được Thịnh vận chuyển từ thành phố Vinh (Nghệ An) ra Bến xe Mỹ Đình để giao buôn cho 3 đối tượng người Hà Nội theo đơn “đặt hàng” trước đó.

Tuy nhiên, vừa mới xé số lẻ để bán cho một con nghiện ngay tại bến xe, chưa kịp giao hết số hàng thì đã  bị các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt giữ. Ngoài vụ án lớn này, liên tiếp trong vòng chục ngày qua (từ 12/6 đến 23/6), Đội ma túy CA quận cũng lần lượt bóc gỡ thêm 3 vụ mua bán lẻ ma túy khác cũng tại trước cổng và khu vực bên trong Bến xe Mỹ Đình.

Tích cực đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, không chỉ có lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Nam Từ Liêm, Công an các phường trên địa bàn quận cũng rất tích cực tham gia. Đơn cử, ngày 24/6, CA phường Cầu Diễn đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Mạnh Hiếu, 26 tuổi, trú tại tổ dân phố Đống 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm đang bán ma túy cho 2 con nghiện tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu, thu giữ quả tang 14 gói ma túy “đá” có tổng trọng lượng 2,806g.

Qua đấu tranh cho thấy, Hiếu là kẻ bán lẻ ma túy chuyên nghiệp, các con nghiện giao dịch với Hiếu qua điện thoại hoặc qua mạng xã hội. Khi có khách yêu cầu, Hiếu sẽ thuê taxi để trực tiếp đi giao hàng và nhận tiền, chứ không đứng giao dịch cố định tại một điểm nhằm tránh bị người dân “để ý” và cơ quan chức năng phát hiện.

Cũng trong tháng cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, khoảng 18h ngày 16/6, CA phường Mễ Trì đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Hải, 41 tuổi, trú tại số 17, ngõ 201, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai khi đối tượng này đang bán ma túy cho con nghiện.

Từ lời khai của Hải, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Nam Từ Liêm đã làm rõ đối tượng bán ma túy cho Hải là Tống Đức Mạnh, 52 tuổi, trú tại số 89, phố Trung Phụng, quận Đống Đa. Mạnh là đối tượng từng có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù chưa lâu. Khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tống Đức Mạnh, cơ quan Công an đã thu giữ trên người đối tượng này 0,340g heroin. Đây là số ma túy Mạnh mang theo để chuẩn bị giao cho một “đại lý bán lẻ” khác.

Với việc liên tiếp điều tra, triệt phá thành công 14 ổ nhóm chuyên cung cấp và bán lẻ ma túy trên địa bàn, bắt giữ 19 đối tượng liên quan của lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy CA quận Nam Từ Liêm trong thời gian vừa qua đã làm giảm rõ rệt hoạt động của loại tội phạm này trên địa bàn quận, góp phần đảm bảo TTATXH tại Thủ đô.

Tâm Phạm
.
.
.