Triệt phá hai đường dây ma túy lớn cung cấp cho 'dân bay'

Thứ Tư, 28/01/2015, 10:38
Liên tiếp 2 đường dây vận chuyển, cung cấp ma túy lớn đã bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận (CAQ) Đống Đa, Hà Nội phát hiện, triệt phá trong thời gian gần đây. Đây là hai ổ nhóm do Nguyễn Thị Sen Ly và Lê Văn Phúc cầm đầu, chuyên cung cấp ma túy tổng hợp và ma túy dạng thảo mộc cho các đối tượng nghiện, các "dân bay" tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội.

Đối với đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Sen Ly cầm đầu, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng. Trước đó, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa phát hiện, bắt quả tang Lê Tuấn Anh (ảnh bên) tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp tại khách sạn A25, địa chỉ 45B phố Giảng Võ, phường Cát Linh (Đống Đa).

Qua đấu tranh, Lê Tuấn Anh khai được một phụ nữ có biệt danh “Cún Sài Gòn” chỉ đạo mang số ma túy tổng hợp trên đến khách sạn A25 bán cho khách. Các trinh sát đã xác minh, làm rõ nhân thân “Cún Sài Gòn” tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thúy và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này tại nơi thuê trọ ở số 35 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Khám xét nơi ở của Thúy, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn cần sa; ma túy tổng hợp và 100 viên thuốc lắc. Đồng thời, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa cũng phát hiện sự hiện diện của Nguyễn Anh Hiếu và Hoàng Thị Phương Thảo ở nơi Thúy thuê trọ. Thời điểm kiểm tra, phát hiện trong người Hiếu giấu 13 viên thuốc lắc và 5 túi ma túy “đá”.

Đấu tranh với Hoàng Thị Phương Thảo, đối tượng này khai nhận được Nguyễn Thị Sen Ly chỉ đạo mang số ma túy trên đến giao cho “Cún Sài Gòn”. Trong khi Thảo, Hiếu đang chờ Thúy thanh toán tiền thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa bắt quả tang.

Thêm một đường dây chuyên làm giả các văn bằng bị triệt phá.

Ngay sau đó, CAQ Đống Đa đã tổ chức bắt giữ Nguyễn Thị Sen Ly cùng trợ thủ đắc lực Nguyễn Trọng Hiếu khi cả 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực Ngũ Xã, quận Ba Đình.

Qua khám xét, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 200 viên thuốc lắc và hơn 100 gam ma túy “đá” được Nguyễn Trọng Hiếu giấu trong túi xách tay mang theo người; khám xét nơi ở, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ được 2kg ma túy tổng hợp, 700 viên thuốc lắc và 1 súng K54 cùng 1 viên đạn.

Mở rộng vụ án, Ly khai, ngoài số ma túy bị cơ quan Công an thu giữ, đối tượng này còn liên hệ với một số “đầu nậu” ma túy ở tỉnh Nghệ An để mua gom cần sa thảo mộc chuyển ra Hà Nội phục vụ nhu cầu của "dân chơi".

Thiếu tá Nguyễn Đức Long, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa cho biết, các đối tượng này lợi dụng vào các tuyến xe khách từ Hải Phòng, Lạng Sơn, Nghệ An để vận chuyển ma túy tổng hợp và ma túy thảo mộc về Hà Nội. Ma túy đá, ma túy tổng hợp từ Hải Phòng và Lạng Sơn về sẽ được bọn chúng tập kết tại bến xe Lương Yên; còn ma túy từ Nghệ An ra thì tập kết tại bến xe Nước Ngầm. Qua truy quét, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 2kg ma túy tổng hợp, hơn 7kg ma túy cần sa và 945 viên thuốc lắc.

Cũng với những thủ đoạn tinh vi, đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ do Lê Văn Phúc (27 tuổi, trú tại Hưng Yên) cầm đầu thường xuyên thay đổi cách thức giao hàng. Nhóm đối tượng này cũng vừa bị cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa phát hiện, triệt phá.

Theo tài liệu của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa, cuối tháng 12/2014, cơ quan Công an phát hiện một mắt xích quan trọng trong đường dây này là Hà Duy Định (34 tuổi, ở phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Khi tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện đối tượng này tàng trữ 92,86 gam ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Định khai cầm hộ số ma túy trên cho Phúc. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Đống Đa đã bắt khẩn cấp Lê Văn Phúc và làm rõ, trước đó, Phúc đã lấy ma túy và cùng Định đi taxi về Hà Nội để giao cho khách tại một khách sạn trên địa bàn quận Đống Đa.

P.Tâm - Ng.Yên
.
.
.