Trèo lên nóc Lăng Ông trộm trái Châu trị giá hơn 350 triệu đồng

Thứ Hai, 14/09/2020, 16:22
Thọ trèo lên nóc bia đình trộm trái châu tại vị trí "lưỡng long tranh châu" đem bán cho Sĩ với giá 13 triệu đồng. Khi Thọ bị bắt, tang vật được thu hồi, trái châu trên được định giá 350 triệu đồng...

Ngày 14-9, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Văn Thọ (SN 1991, quê Bà Rịa-Vũng Tàu), Trần Hiền Sĩ (SN 1990, ngụ Tân Phú) để xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản" và  "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó sáng 3-9, Ban quản lý Lăng Lê Văn Duyệt (còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu, quận Bình Thạnh) phát hiện nóc bia Đình trước phần mộ Lăng Ông, trên bộ “lưỡng long tranh châu” bị mất trái châu bằng đất nung tráng men nên báo với Công an quận Bình Thạnh.

Công an quận Bình Thạnh trao trả lại trái châu cho ban quản lý Lăng Ông Bà Chiểu

Tổ chức truy xét, Công an quận Bình Thạnh phát hiện Thọ là người ra tay thực hiện vụ việc này nên đưa về trụ sở làm việc. Tại đây Thọ khai ngoài ngoài vụ trộm tại Lăng Ông Bà Chiểu, Thọ còn thực hiện nhiều cổ vật khác tại các chùa cổ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tất cả đều đem bán cho Sĩ, riêng trái châu tại Lăng Ông Bà Chiểu, Thọ bán cho Sĩ với giá 13 triệu đồng.

Trái Châu mà Thọ trộm được định giá 350 triệu đồng

Từ lời khai của Thọ, Công an quận Bình Thạnh khám xét nơi ở của Sĩ phát hiện tại đây 1 bộ hỏa châu, 1 bình hồ lô, 1 bông hoa gốm sứ, 155 đồ vật sành, sứ, gốm không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số cổ vật trên được đưa đi thẩm định, riêng trái châu được đánh giá với giá trị ước lượng 350 triệu đồng. Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ 2 đối tượng trên.

Anh Thư
.
.
.