Tống tiền ở Trung Quốc rồi trốn sang Việt Nam

Thứ Sáu, 06/09/2019, 16:54
Ngày 5-9-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao trả 7 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho phía Trung Quốc.

Hồi 12h15’ ngày 5-9-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tại nhà trọ của ông Âu Văn Tuyên (SN 1974, trú tại số 256 thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng).

Tại thời điểm kiểm tra, 7 đối tượng người Trung Quốc gồm Lý Chấn Bằng, Lý Quân Long, Lư Học Bình, Lý Đỉnh, Lư Học Huy, Lương Phúc Tam và Lý Phú Trường, đều có hộ khẩu tại thị trấn Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), không xuất trình được giấy tờ tùy thân và thủ tục xuất nhập cảnh. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về cơ quan điều tra để lấy lời khai.

Trao đổi thông tin nhanh với Công an Bằng Tường của Trung Quốc, được biết nhóm đối tượng này có liên quan đến vụ án tống tiền, uy hiếp nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 24-7-2019 do Đồn Biên cảnh Ái Điểm, Trung Quốc thụ lý điều tra.

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng.
Lương Phúc Tam và Lý Phú Trường.

Trong đó có 2 đối tượng Lương Phúc Tam và Lý Phú Trường là đối tượng chính trong vụ án, có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc.

Qua điều tra, 7 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường mòn biên giới tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng để làm thuê, lao động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và trốn tránh sự truy bắt của Công an Trung Quốc.

Vào hồi 16h30’ cùng ngày, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao 7 đối tượng cho Công an Bằng Tường để điều tra theo thẩm quyền.

Tiến hành trao trả các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Minh Anh - Việt Dũng
.
.
.