Trả hồ sơ vụ lâm tặc chém Trạm trưởng quản lý - bảo vệ rừng Liên Sang

Thứ Bảy, 20/06/2015, 10:52
Kết thúc phiên xử sơ thẩm ngày 18/6 của TAND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xét xử vụ án cố ý gây thương tích thu hút sự quan tâm của dư luận ở địa phương, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ cho cơ quan kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung, làm rõ kẻ chủ mưu trong vụ án này.
>> Bắt hung thủ tấn công trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang

Ba bị cáo bị truy tố tại phiên xử sơ thẩm là Lê Đức Bình, 30 tuổi, trú xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh; Hồ Trí Quang, 44 tuổi, trú xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và Trần Văn Anh, 17 tuổi, trú xã Đức Lập, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) (ảnh). Người bị hại trong vụ án là ông Phạm Văn Tâm, 47 tuổi, Trưởng trạm quản lý - bảo vệ (QLBV) rừng Liên Sang thuộc Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Khánh Vĩnh cho biết, Lê Đức Bình là đối tượng chuyên khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và đã nhiều lần bị ông Phạm Văn Tâm phối hợp kiểm lâm bắt giữ. Do mưu tính trả thù nên Bình đã gọi Lê Quốc Định, 29 tuổi; Nguyễn Thế Hải, 27 tuổi từ Hà Tĩnh vào Khánh Hòa để chém ông Tâm.

Để đồng bọn có cơ hội ra tay, 23h ngày 25/6/2014, Bình sử dụng sim điện thoại mới mua gọi ông Tâm, báo tin giả lâm tặc đang cất một số gỗ lậu gần km 43 đường Nha Trang – Đà Lạt.

Nghe tin, Trưởng trạm Phạm Văn Tâm điều khiển xe máy chở nhân viên Hà Tuyên phối hợp Đội kiểm lâm xã Sơn Thái đến hiện trường để kiểm tra, trong khi đó Lê Đức Bình chỉ đạo Trần Văn Anh điều khiển xe máy chở Lê Quốc Định và Nguyễn Thế Hải đến trước cửa Trạm QLBV rừng Liên Sang.

Đến 0h30 sáng 26/6/2014, ông Phạm Văn Tâm cùng đồng nghiệp trở về đến cửa Trạm QLBV rừng Liên Sang sau cuộc kiểm tra bất thành, thì bị Hải và Định cầm rựa xông vào chém 4 nhát ở lưng, cổ và tay, rồi chạy về quán Phố Núi vứt bỏ hung khí.

Theo chỉ đạo của Bình, Quang điều khiển xe du lịch 7 chỗ ngồi chở Hải và Định ra thị xã Ninh Hòa, đến sáng hôm sau đi xe khách về lại Hà Tĩnh. Nạn nhân Phạm Văn Tâm được đưa đi cấp cứu và điều trị nhiều ngày, Trung tâm giám định pháp y Khánh Hòa kết luận tỷ lệ thương tích 32%. Theo đó, Lê Đức Bình, Hồ Trí Quang, Trần Văn Anh vào vòng tố tụng hình sự và bị truy tố, xét xử về tội danh nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.