Tự dùng mảnh kính đâm vào người gây tử vong

Thứ Hai, 03/08/2015, 09:43
Chiều 2/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè, cho biết: Trần Thiên Phước (52 tuổi, ngụ ấp Bình, xã Hòa Hưng) tử vong do vết thương xuyên thấu vào phổi trái, gây đứt tĩnh mạch cảnh trái gây ra bởi vật sắc nhọn.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/7, Công an huyện Cái Bè đã bắt quả tang Phước về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 ống nhựa, 2 viên tinh thể nghi vấn ma túy tổng hợp. Qua điều tra, Phước thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Công an huyện Cái Bè ra lệnh tạm giữ và lập thủ tục đưa vào nhà tạm giữ.

Sau đó, Phước xin đi vệ sinh và bất ngờ đập đầu vào kính cửa sổ phòng trực của cán bộ quản giáo gây vỡ kính. Tiếp đó, Phước nhặt mảnh kính vỡ tấn công các đồng chí bảo vệ và chạy vào phòng trực của cán bộ quản giáo khóa trái cửa dùng mảnh kính tự cắt vào cổ, đâm vào cổ bên trái thấu xuống lồng ngực (mảnh kiếng dài 14cm).

Lập tức, Công an huyện Cái Bè đưa Phước đến Bệnh viên đa khoa Cái Bè cấp cứu nhưng Phước đã tử vong. Cơ quan Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

N.Minh
.
.
.