Thuê xà lan mang đi bán, giám đốc lĩnh 14 năm tù

Thứ Ba, 30/06/2015, 15:07
Ngày 30/6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kiệt (42 tuổi, ngụ Long An) mức án 14 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Kiệt là giám đốc DNTN Hồng Thắm, trụ sở đặt tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Bị cáo sau phiên xử.

Đầu tháng 1/2010, Kiệt ký hợp đồng với Công ty cho thuê tài chính ngân hàng ngoại thương VN - CN TP HCM thuê một xà lan với thời hạn thuê là 48 tháng. Theo định giá, chiếc xà lan trị giá 4 tỷ đồng và Kiệt đã trả trước cho công ty 1,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng sử dụng, Kiệt đã đem chiếc xà lan trên đem bán. Sau khi sử dụng hết số tiền đã bán chiếc xà lan, Kiệt bỏ trốn đến tháng 9/2014 mới bị bắt.

Với hành vi như đã nêu trên, ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty cho thuê tài chính ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VN)- Chi nhánh (CN) TP HCM số tiền gần 2,9 tỷ đồng bao gồm số tiền đã chiếm đoạt và tiền lãi phát sinh.

H.Anh
.
.
.