Thuê khách sạn, nhà nghỉ để trộm cắp

Thứ Hai, 26/01/2015, 14:33
“Vào dịp cận Tết Nguyên đán, tội phạm hình sự lại càng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, nhất là đối với loại tội phạm lợi dụng sơ hở của các chủ cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ để trộm cắp tài sản”, Thiếu tá Nguyễn Long Lân, Phó trưởng Công an phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhấn mạnh khi trao đổi với chúng tôi.

Thiếu tá Nguyễn Long Lân cho biết, Công an phường vừa bàn giao đối tượng Trần Anh Tú, 43 tuổi (hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) lên Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Anh Tú.

Trước đó, khoảng 12h ngày 2/12/2014, nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Cảnh, 40 tuổi, chủ khách sạn C.L., đường Lạc Long Quân (phường Bưởi) về việc nhân viên khách sạn phát hiện đối tượng nghi vấn có dấu hiệu trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, tổ công tác của Công an phường đã có mặt tại hiện trường và mời nam thanh niên trên về Công an phường làm rõ.

Tại đây, nam thanh niên khai nhận tên là Trần Anh Tú, vừa cùng một đối tượng nữ có tên N. (đang bỏ trốn) thuê khách sạn để trộm cắp hệ thống bản mạch tivi để trong phòng nghỉ khách sạn. Khi họ đang định trả phòng, bỏ trốn thì bị phát hiện. Ngay sau đó, Công an phường Bưởi đã bàn giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.

Thực tế cho thấy, không chỉ trộm cắp tài sản của các cơ sở kinh doanh, các đối tượng còn trà trộn, vờ thuê khách sạn, nhà nghỉ nhằm lợi dụng sơ hở của người thuê phòng để trộm cắp tài sản.

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Willian Rafael Agular Villanueva và Jose Marcelino Velasquez Aviles, cùng quốc tịch Peru, về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 8/1, 2 đối tượng trên đã vờ là khách thuê phòng nghỉ tại khách sạn Sofitel Metropole (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), sau đó lợi dụng sơ hở trộm cắp máy tính bảng, máy ảnh, tiền, thẻ tín dụng cùng một số vật dụng khác của một vị khách nước ngoài đang thuê phòng tại đây.

Trần Huy
.
.
.