Thư ký tòa đòi 30 triệu đồng để 'xử nhẹ' bị cáo

Thứ Năm, 11/06/2015, 13:16
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao cho biết đã tống đạt kết luận điều tra vụ án hình sự tới bị can Lê Sỹ Thuần, nguyên Thư ký Tòa án nhân dân (TAND) huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ".

Ngày 10/6, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao cho biết đã tống đạt kết luận điều tra vụ án hình sự tới bị can Lê Sỹ Thuần, nguyên Thư ký Tòa án nhân dân (TAND) huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ"; đồng thời, cơ quan điều tra VKSND Tối cao gửi công văn kiến nghị ông Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo đơn vị kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với những sai phạm của ông Lê Ngọc Hiệp, Chánh án TAND huyện Triệu Sơn; qua đó rút kinh nghiệm chung.

Theo kết luận điều tra: Trung tuần tháng 8-2014, TAND huyện Triệu Sơn nhận hồ sơ của VKSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Bá Quí, trú tại xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Chuẩn bị xét xử, tại phòng làm việc của Thuần (Thư ký TAND huyện Triệu Sơn), ông Quí đã đặt vấn đề "nhờ" Thuần giúp đỡ giảm án. Thuần nói: Tội cưỡng đoạt của ông Quí thuộc khoản 2 là mức án khá nặng, muốn giảm nhẹ hình phạt phải chi 30 triệu đồng. Ông Quí đồng ý và đưa trước cho Thuần 10 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn hôm sau lên đưa tiếp...

Đến ngày 3/9/2014, ông Nguyễn Bá Quí có đơn tố giác kèm theo bằng chứng là nội dung ghi âm cuộc trao đổi giữa ông Quí cùng ông Hiệp, bà Lê Thị Thu và ông Thuần.

Tại cơ quan điều tra, Lê Sĩ Thuần thừa nhận hành vi phạm tội; nhưng thay vì nhận hối lộ 10 triệu đồng, gói tiền chỉ có 9,8 triệu đồng nên cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định 9,8 triệu đồng là số tiền Thuần đã nhận hối lộ của ông Quí.

Đối với hành vi "đưa hối lộ" của ông Nguyễn Bá Quí. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã chủ động khai báo và làm đơn tố cáo Lê Sĩ Thuần nên cơ quan điều tra VKSND Tối cao không xử lý trong vụ án này. Kết quả điều tra cũng cho thấy Thẩm phán Lê Thị Thu không nhận tiền của ông Quí, không bàn bạc trao đổi gì với Thuần và ông Hiệp nên không phạm tội…

Đào Minh Khoa
.
.
.