Thông báo tìm người lái xe ôm trong vụ giết cha vứt xác phi tang

Thứ Tư, 12/11/2014, 15:35
Liên quan đến vụ giết cha vứt xác phi tang ở Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo truy tìm tung tích, người chạy xe ôm là nhân chứng quan trọng đã chở Đặng Hùng Phương (27 tuổi, thường gọi là Mèo, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) vào tối ngày 4/10.

Theo cơ quan điều tra, Phương là nghi can chính đã sát hại cha ruột, ông Đặng Văn Rô (65 tuổi) vào ngày 4/10. Gây án xong, Phương bỏ thi thể cha ruột vào túi xách cỡ lớn và kêu xe ôm chở ra quốc lộ 1A đón xe khách  mang thi thể nạn nhân lên TP Hồ Chí Minh phi tang.

Quá trình đưa thi thể nạn nhân từ nhà ra quốc lộ, để tránh bị nghi ngờ Phương đã nói dối người chạy xe ôm bên trong túi xách có 2 con chó mang đi bán. Khi đến trước Khu du lịch Trường An, Phương nói xe ôm dừng lại và lấy 250.000 đồng trả tiền xe, rồi chờ đón ô tô khách lên TP Hồ Chí Minh.

Thi thể nạn nhân được phát hiện lúc rạng sáng 5/10, trên quốc lộ 1A, gần khu vực hầm chui Tân Tạo, đối diện Công ty IFC (Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Quá trình điều tra, Phương đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi giết người

Văn Vĩnh
.
.
.