Thiếu niên vào tù vì cướp 20 đĩa nhạc

Thứ Hai, 14/09/2015, 14:32
Hôm nay, 14/9, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên giảm hình phạt từ 4 năm xuống còn 3 năm tù đối với Lê Văn Lập (SN 1997 ngụ Bạc Liêu) về các tội "cướp giật tài sản" và "cướp tài sản".

Cùng tội danh, liên quan đến vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Hồ Minh Tiến (SN 1995 ngụ Long An) mức án 6 năm tù, bị cáo không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, đêm 5/8/2014, Tiến và Lập đang ngồi nhậu trước nhà Tiến ở ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì anh Lê Quang Trí bán đĩa dạo đi ngang qua.

Bị cáo Lập sau phiên xử.

Nhiều lần thấy anh Trí đi ngang qua cứ nhìn vào nhà mình nên Tiến nảy sinh ý định đánh dằn mặt người này nên rủ Lập cùng tham gia.

Được Lập đồng ý, Tiến lấy xe gắn máy chở Lập đuổi theo anh Trí. Khi cả hai chạy đến đường Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân thì đuổi kịp anh Trí.

Lúc này, Tiến liền nảy sinh ý định chiếm đoạt đĩa nhạc của anh Trí nên nói cho Lập biết. Sau đó, Tiến điều khiển xe ép sát giật được 5 đĩa nhạc của anh Trí rồi bỏ chạy.

Khi chạy cách anh Trí khoảng 300 mét, Tiến tiếp tục rủ Lập chặn đường đánh anh Trí. Sau đó, Tiến dừng xe, bỏ số đĩa vừa chiếm đoạt được vào cốp xe rồi nhặt khúc cây dài núp vào bụi cây gần đó đợi anh Trí đi ngang qua.

Vài phút sau, khi anh Trí vừa chạy đến khu vực này thì cả hai chạy ra chặn xe giả vờ mua đĩa. Khi anh Trí dừng xe lại đã bị Tiến và Lập dùng cây tấn công sau đó cướp được 15 chiếc đĩa nhạc rồi chạy về nhà.

Từ đơn trình báo của nạn nhân, qua điều tra, Tiến và Lập đã bị Công an bắt giữ.

H.Anh
.
.
.