Thêm một vụ án bị ‘dừng’ để giám định hàm lượng ma túy

Thứ Ba, 09/12/2014, 18:35
Ngày 9/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy án vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” do bị cáo Lê Vĩnh Luận (36 tuổi, ngụ Quảng Nam, tạm trú quận 12) cầm đầu để “giám định lại hàm lượng ma túy” như những vụ án ma túy bị hủy án trong thời gian gần đây.

Trước đó Luận đã bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên tử hình, Triệu Thanh Hoa (23 tuổi, ngụ Nam Định) 20 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và Bùi Văn Dũng 8 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, ngày 24/5/2012, đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội- Công an quận 12 - TP.HCM phát hiện Lê Quốc Bình (30 tuổi, em ruột Luận) điều khiển xe gắn máy không có giấy đăng ký nên mời về trụ sở Công an làm việc.

Tại đây, Bình khai nhận anh ruột là Lê Vĩnh Luận là đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian để bán lại kiếm lời. Chiếc xe Bình đang sử dụng là do Luận mới mua nhờ Bình đem đi rửa, trên đường đường về thì bị phát hiện thu giữ. Từ lời khai của Bình, trong ngày, Công an đã bắt khẩn cấp Bình và Luận.

Tiến hành khám xét nơi ở của Luận tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12), Công an còn thu giữ được 7 gói ma túy đá cùng nhiều loại ma túy khác cùng 15 xe gắn máy các loại, 7 khung xe và 5 lốc máy xe không rõ nguồn gốc cùng nhiều giấy tờ đăng ký xe giả.

Bị cáo Luận và người tình tại tòa.

Trong lúc đang kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Triệu Thanh Hoa, đối tượng sống chung với Luận như vợ chồng đem một bao da màu vàng đem ra phía sau nhà cất giấu.

Qua kiểm tra, bên trong túi da nói trên là 2 bánh heroin cân nặng 691gam cùng nhiều gói ma túy nhỏ lẻ khác. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ của Luận là 735 gam heroin và 107 gam MA.

Qua lấy lời khai, Luận khai trước đó có bán cho Bùi Văn Dũng 5 phân heroin và 1 bịch ma túy đá với giá 1,5 triệu đồng.

A.Huy
.
.
.