Thêm một đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An bị triệt phá

Thứ Tư, 14/01/2015, 10:14
Sau thành công của chuyên án, bắt 3 đối tượng, thu 10 bánh heroin, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục lập công, phá đường dây mua bán ma túy lớn khác. 2 đối tượng đầu sỏ trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Nghệ An đã bị bắt.

Qua công tác nắm tình hình, khoảng đầu tháng 8/2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Lê Hồng Văn (45 tuổi), trú tại khối 11, phường Quán Bàu, TP Vinh chuyên lấy hàng là ma túy tổng hợp và heroin từ Lào về Nghệ An qua Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) với số lượng lớn. Đồng thời, Văn còn câu kết với một số đối tượng ở TP Hải Phòng vận chuyển thuốc lắc cung cấp cho các quán bar, các điểm karaoke, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Vinh, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan như: Đội TTKSGT 1-46 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) và Đội phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An), bước đầu, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh. Được biết, Lê Hồng Văn là đối tượng xã hội đặc biệt nguy hiểm, thường sử dụng vũ khí nóng, chuyên cho vay nặng lãi và đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 1999. Ra tù, Văn lại tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Xác định Văn là đối tượng ranh ma, xảo quyệt, Ban chuyên án đã lên phương án tỉ mỉ để đấu tranh nhằm bắt gọn đối tượng, đồng thời đảm bảo an toàn cho CBCS tham gia đấu tranh chuyên án.

Lê Hồng Văn (X) tại cơ quan Công an.

Đến ngày 10/1, nhận nguồn tin Văn chuẩn bị đi nhận hàng từ cửa khẩu Thanh Thủy, 4 tổ công tác được phân công tỏa đi các mũi trọng yếu. Trong đó một tổ công tác lên cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp với Đội phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) chốt chặn nơi đây, một tổ công tác theo sát di biến động của đối tượng, một tổ công tác phối hợp Đội TTKSGT 1-46 tuần tra dọc theo tuyến đường đối tượng đi qua và một tổ công tác mật phục tại khu vực nhà riêng của đối tượng.

Đúng như dự kiến, Lê Hồng Văn điều khiển xe ôtô mang BKS 37A-155.84 lên Cửa khẩu Thanh Thủy nhận hàng, sau đó chạy về TP Vinh với tốc độ cao nhằm trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Vào khoảng 17h ngày 11/1, khi chiếc ôtô đi đến khu vực gần khách sạn Sơn Trang thuộc phường Quán Bàu, TP Vinh thì dừng lại. Lúc này xuất hiện đối tượng Lê Văn Thắng là tay chân của Văn đến nhận hàng để chuyển đi TP Hải Phòng. Mặc dù các đối tượng chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng với sự mưu trí, dũng cảm, các trinh sát đã quật ngã bắt gọn hai đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 892g ma túy đá, 1 xe ôtô và một số vật chứng liên quan.

Các loại vũ khí và ma túy thu giữ tại nhà Lê Hồng Văn.

Lúc này, tại nhà đối tượng Lê Hồng Văn, tổ công tác đã tiến hành khám xét. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 36g ma túy đá, ma túy dạng cỏ, heroin, 74 viên ma túy tổng hợp, 1 quả lựu đạn, 1 súng kíp, 1 khẩu súng côn R88, 59 viên đạn các loại, 2 thanh kiếm, 1 bộ loa nghe nhạc công suất lớn và nhiều dụng cụ đối tượng dùng để tổ chức sử dụng ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Để tránh bị phát hiện, Lê Hồng Văn thực hiện việc mua bán, trao đổi ma túy trực tiếp ngay tại nhà riêng ở khối 11, phường Quán Bàu. Tại đây, Văn gắn nhiều camera giám sát xung quanh để đối phó với lực lượng chức năng. Trong quá trình giao dịch tại nhà, chỉ khi quan sát thấy an toàn, đối tượng mới giao hàng.

Ngoài ra, Lê Hồng Văn còn thuê xe ôtô ở các địa điểm cho thuê xe tự lái sau đó thay đổi biển số và trực tiếp lái xe ôtô đi vào Hà Tĩnh, Quảng Bình để giao hàng. Đây là đối tượng có quan hệ rất phức tạp với các đối tượng bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn TP Vinh và Hải Phòng.

Ngày 25/11/2014, Lê Hồng Văn liên lạc với Phạm Hoàng Hiệp (27 tuổi), trú tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng mang 1.000 viên ma túy tổng hợp vào cho Văn. Trong quá trình giao hàng tại khối 9, ngã 3 Quán Hành, Phạm Hoàng Hiệp bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ, còn Lê Hồng Văn nhanh chân trốn thoát.

Sau một thời gian trốn tránh cơ quan chức năng, Văn quay trở lại địa bàn TP Vinh để hoạt động. Lần này, Văn móc nối với đối tượng Lê Văn Thắng (35 tuổi) trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, là anh trai của Lê Thị Hằng cũng vừa bị bắt trước đó khi đang vận chuyển 8 bánh heroin.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Minh Khôi
.
.
.