Hậu Giang:

Tham gia hỗn chiến, một thanh niên tử vong

Thứ Hai, 27/10/2014, 21:17
Trao đổi với PV Báo CAND sáng 27/10, Thượng tá Trần Văn Liệu - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã ký quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Trần Thanh Anh, còn có tên gọi khác là Su Ba Chai (29 tuổi) và Lê Thanh Hiếu (26 tuổi, cùng ngụ Khu vực 6, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 25/10, Lê Thanh Hiếu, Lê Thanh Duy (15 tuổi) cùng ba người bạn gái đến gần khu vực Công viên Ngã Bảy uống cà phê. Khi đến nơi, Hiếu, Duy gặp nhóm thanh niên 8 người, trong đó có Đặng Văn Thanh (20 tuổi), Trần Thanh Phúc (17 tuổi), Dương Hoài Hận (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Danh (17 tuổi cùng ngụ thị xã Ngã Bảy). Do có mâu thuẫn với nhau trước đó, ba thanh niên Thanh, Phúc và Danh lấy ba nón bảo hiểm đánh Hiếu.

Thấy băng nhóm bên kia đông hơn, Hiếu và Duy bỏ chạy. Tuy nhiên, uất ức bị nhóm của Thanh “cậy đông” ăn hiếp mình, Hiếu giấu con dao trong người, sau đó ghé cơ sở Internet Kiều Diễm gặp Trần Thanh Anh và Phạm Thành Lợi, còn có tên gọi khác là “Gấu” (25 tuổi) kể lại việc bị đánh.

Nghe xong, Hiếu cùng Anh và Lợi quay lại tìm nhóm Thanh, Phúc, Danh để trả thù.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, gặp lại nhóm của Thanh nhưng thấy “đối phương” vẫn còn khá đông đúc nên Hiếu cùng đồng bọn rồ ga rút lui. Thấy thế, nhóm của Thanh, trong đó có Dương Hoài Hận rượt theo.

Khi đến vòng xoay thị xã Ngã Bảy (nằm trên QL1A), nhóm của Thanh bị ngã xe. Nhân cơ hội này, nhóm của Hiếu, Anh xông tới, Hận bỏ chạy nhưng chỉ được vài bước bị Hiếu đâm chết.

Cho đến rạng sáng 26/10, công tác khám nghiệm tử thi mới kết thúc. Theo kết luận pháp y, nạn nhân Dương Hoài Hận bị 2 hai nhát dao (đâm từ phía sau lưng) dẫn đến thủng động mạch chủ, gây tử vong.  

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trọng án

Binh Huyền
.
.
.