Thách nhậu, một người chết, hai kẻ lãnh án 17 năm tù

Thứ Ba, 29/09/2015, 09:09
Tại phiên xử hình sự sơ thẩm ngày 28/9, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tý, 19 tuổi, trú ở phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm 12 năm tù về tội giết người. Cùng tội danh này, bị cáo  Lê Văn Thanh, 17 tuổi, trú ở phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm lãnh án 5 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Ninh Thuận, trong lúc Tý và Thanh đang ngồi nhậu tại nhà ông Nguyễn Nào, trú ở phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm vào chiều 7/3, thì một người bạn là Trần Thiện Quang đến nhập cuộc. 

Giữa cuộc nhậu, cả nhóm thách thức uống thi, ai say trước thì phải trả tiền bia. Chưa tàn cuộc thì Tý và Quang mâu thuẫn, cãi vã nên Quang rời cuộc nhậu. Thanh xuống bếp nhà ông Nào lấy con dao nhọn đưa cho Tý. Khi Quang vừa ra phía trước cổng nhà ông Nào thì Tý đuổi theo vung tay đâm liên tiếp hai nhát vào bụng và ngực khiến Quang tử vong.

Hữu Toàn
.
.
.