Tên cướp manh động lãnh án 8 năm tù

Thứ Bảy, 04/07/2015, 11:30
Bản án phúc thẩm TAND TP Hồ Chí Minh xét xử ngày 3/7 đã tuyên phạt Nguyễn Chí Cường (26 tuổi, ngụ Cà Mau) 8 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Theo nội dung vụ án, chiều 29/7/2012, Cường điều khiển xe gắn máy đến trước cửa chợ Bến Thành, quận 1 giật túi xách của một phụ nữ. Trên đường tẩu thoát, Cường va quẹt với một chiếc xe gắn máy khác nên làm rớt chiếc túi xách. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn- trinh sát Công an quận 1 ập đến bắt giữ Cường nhưng bị đối tượng dùng dao bấm mang theo chống trả rồi bỏ xe chạy bộ. 

Đồng chí Tuấn đã bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng Cường vẫn bỏ chạy. Đến giao lộ đường Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm, Cường dùng dao uy hiếp anh Đinh Thanh Hùng cướp chiếc xe dream rồi tẩu thoát. Đồng chí Tuấn đã bắn một phát vào đùi Cường nhưng đối tượng này vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Thoát thân, Cường đã nhờ bạn đem chiếc xe vừa cướp được đến trụ sở Công an phường 16, quận 4 trả lại. Còn chiếc xe gắn máy của mình bỏ lại trên đường khi bị truy đuổi, Cường kêu chị gái đến Công an trình báo mất xe để nhận lại. Ngày 6/10/2014, Cường lại cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật ở quận 10 thì bị bắt quả tang.

H.Anh
.
.
.