Tên cướp bị khống chế sau khi tháo chạy hơn 5km

Thứ Tư, 25/11/2020, 14:36
Sau khi giật sợi dây chuyền của một cô gái trong hẻm, Hảo tháo chạy thì bị tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi. Hảo tăng ga lạng lách, đánh võng trên đoạn đường hơn 5km, tông phải xe máy người đi đường và bị khống chế…

Ngày 25/11, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ bàn giao Đặng Văn Hảo (SN 1990, quê Bạc Liêu) cho Công an quận 10 điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hảo ngồi chờ trước hẻm và giật sợi dây chuyền của một cô gái

Trưa 24/11, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh tuần tra trên đường phát hiện Hảo điều khiển xe máy với dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám. Khi đến con hẻm trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Hảo dừng xe chờ… “con mồi”.

 
Hảo tháo chạy trên đường với tốc độ cao

Một nữ sinh viên đi ngang qua hẻm, trên cổ đeo sợi dây chuyền ngay lập tức Hảo đề máy xe giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Một người đàn ông phát hiện hành vi của Hảo đã lao đến nhưng không khống chế được Hảo. Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tổ chức truy đuổi.

Sau khi lạng lách hơn 5km, Hảo tông trúng người đi đường ngã xe

Phát hiện có người đuổi theo hảo tăng ga lạng lách, đánh võng trên đường hòng tẩu thoát. Với tay lái cực kỳ cứng cựa, Hảo “chặt cua” bất ngờ quay ngược hướng để tẩu thoát nhưng tổ Cảnh sát hình sự quyết tâm không để Hảo thoát đã đánh tay lái điệu nghệ bám theo.

Hảo và tang vật

Cuộc truy đuổi kéo dài qua nhiều tuyến đường dài hơn 5km, đến đoạn đường Lê Quang Sung, quận 6, Hảo tông trúng một xe gắn máy ngã xuống đường. Đối tượng nhanh chân bỏ xe gắn máy chạy bộ nhưng bị tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm khống chế.

Được biết Hảo là đối tượng nghiện ma túy nặng.

Hàn Phi
.
.
.