Con nghiện mua ma túy xé lẻ đem bán

Thứ Sáu, 12/06/2020, 18:18
Ngày 12/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục tạm giữ 2 đối tượng Lê Chí Thanh (SN 1994), HKTT: phường Tân Hiệp TP Biên Hòa (Đồng Nai)  và Lê Tấn Hiếu (SN 1991), HKTT: phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.


Trước đó, tối 10/6, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt quả tang Lê Chí Thanh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 103, Nhà nghỉ “Anh Anh” ở KP. 11, phường Tân Phong (TP Biên Hòa), thu giữ 13 gói ma túy tổng hợp) và 1 điện thoại di động. 

2 đối tượng Lê Chí Thanh và Lê Tấn Hiếu lúc mới bị bắt

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến 19h cùng ngày, Công an TP Biên Hòa bắt giữ thêm đối tượng Lê Chí Hiếu đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp tại khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa. 

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận bản thân cũng nghiện ma túy từ năm 2019. Do nhu cầu bản thân cũng như muốn kiếm lời, Hiếu mua ma túy từ một đối tượng (chưa rõ lai lịch), ở khu vực phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, mỗi lần mua 1 gói với giá 2,2 triệu đồng rồi đem về phòng trọ phân nhỏ thành 25 gói nhỏ bán cho con nghiện với giá 110.000đ/gói.

Lê Tấn Hiếu đã 3 lần bán ma túy cho Lê Chí Thanh, mỗi lần bán 13 gói ma túy với giá 1,4 triệu đồng. Sau đó Thanh đưa về phân chia thành nhiều tép nhỏ để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện để kiếm lời. 

Mai Phương
.
.
.