Tạm giam kẻ "nói chuyện" bằng dao, búa

Thứ Tư, 22/01/2014, 10:10
Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hoàng Long, 22 tuổi, HKTT ấp 6-7, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, tạm trú KP9, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ Công an, vào khoảng 13h30' ngày 7/11/2013, anh Lương Thanh Quay là công nhân Công ty TNHH một thành viên Minh Tâm, đóng trên địa bàn tổ 38, KP9, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai thức dậy và đi vệ sinh ở bãi đất trống cách công ty khoảng 10m. Khi đi qua nhà Long (sát vách công ty), thấy Long và Trần Xuân Đức, 22 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình cùng một nhóm bạn đang ngồi nhậu, anh Quay cười và gật đầu chào xã giao Long rồi nhanh chóng đi vào công ty chuẩn bị đồ nghề để đi làm.

Cho rằng anh Quay cười đểu mình nên Long có ý định sẽ xử lý anh Quay, Long vào nhà lấy 1 chiếc búa và 1 con dao mũi nhọn. Đức liền hỏi: "Cầm dao búa đi đâu vậy?", Long trả lời: "Tao đi qua nói chuyện với thằng này chút coi". Đáng lẽ trong hoàn cảnh như vậy Đức phải can ngăn bạn vì một chút hiểu lầm nên hãy bỏ qua nhưng ngược lại Đức còn chạy thẳng vào nhà bếp của Long lấy thêm 1 con dao bầu cùng đi sang xưởng cơ khí Minh Tâm.

Lúc này anh Quay đang phụ chị Nguyễn Thu Liễu, 36 tuổi (là người quản lý công ty) chuẩn bị dụng cụ đi làm. Long lên giọng quát nạt: "Hồi nãy mày nhìn đểu tao hả, mày cười đểu tao hả?", biết trong người Long đã có men rượu nên anh Quay rất bình tĩnh trả lời: "Tôi có nhìn đểu, cười đểu gì đâu?", cùng lúc đó chị Liễu cũng nói thêm vào: "Em ơi làm gì có ai cười đểu em, thợ của chị bây giờ mới ngủ dậy mà!", nhưng Long nhất quyết không nghe, hắn tiến lại gần anh Quay rồi bất ngờ dùng con dao nhọn đâm vào vùng bụng của Quay gây thương tích.

Tại bản kết luận giám định thương tật số 1022/GĐPY/2013 ngày 21/11/2013 của Trung tâm Pháp y Đồng Nai kết luận, tỷ lệ thương tật của anh Quay là 40%. Ngay sau khi gây án, Long đã bị Công an TP Biên Hòa bắt. Còn đối tượng Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa yêu cầu đối tượng Đức hãy nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước

Hồng Nam
.
.
.