TPHCM: Một đêm bắt hai vụ trộm xe máy

Thứ Năm, 03/04/2014, 00:36
Ngày 2/4, Công an quận 1 đang tạm giữ hai đối tượng: Nguyễn Quốc Việt (31 tuổi, ngụ quận 5) và Võ Dũng (31 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó khoảng 23h45 ngày 1/4, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm- Công an quận 1 đang trên đường đi tuần phát hiện Dũng dùng đoản mở khóa chiếc xe gắn máy biển số: 59Z2-031.84 của anh Trần Đại (23 tuổi)  tại trước số 90A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 nên áp sát. Thấy các trinh sát, Việt phóng xe bỏ chạy buộc các chiến sĩ phải truy đuổi. Truy đuổi đến giao lộ Nguyễn Đình Chiểu-Mạc Đĩnh Chi thì các trinh sát áp sát bắt được Việt cùng tang vật.

Hai đối tượng Việt, Dũng lúc bị bắt.

Trước khi bắt được Việt,  tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm này tuần tra trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 phát hiện đối tượng Võ Dũng dắt trộm chiếc xe tay ga biển số: 59B1-237.56 của anh Võ Đại Khoa (S24 tuổi, ngụ quận 10) rồi đề máy bỏ chạy nên tiến hành truy đuổi và bắt được Dũng cùng tang vật

M.Đ.
.
.
.