TP HCM: Tú bà điều hành gái ở cơ sở giác hơi trá hình lãnh án

Thứ Tư, 06/08/2014, 19:53
Kiều khai nhận mở cơ sở cạo gió, giác hơi từ năm 2007, do vắng khách nên từ tháng 1-2013, để lôi kéo khách Kiều mở thêm “dịch vụ” bán dâm.

Hôm nay, 6/8, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án Huỳnh Thị Mỹ Kiều (58 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 5 năm 6 tháng tù về tội “chứa mại dâm”.

Theo bản án sơ thẩm, trưa 24/7/2013, tại cơ sở cạo gió, giác hơi nằm trên đường Liên khu 10-11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân do Huỳnh Thị Mỹ Kiều làm chủ, Đội CSĐT về trật tự xã hội- Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường và Thanh tra liên ngành bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

“Tú bà” tại tòa.

Quá trình điều tra, Kiều khai nhận mở cơ sở cạo gió, giác hơi từ năm 2007, do vắng khách nên từ tháng 1-2013, để lôi kéo khách Kiều mở thêm “dịch vụ” bán dâm.

Theo đó, mỗi khi khách giác hơi có nhu cầu mua dâm, Kiều cho nhân viên bán dâm luôn để cải thiện thu nhập. Giá mỗi lần bán dâm từ 250.000- 300.000 đồng, Kiều hưởng lợi từ 100 -150.000 đồng, còn lại đưa cho gái bán dâm.

Trong số gái mại dâm của Kiều thu nạp, có cô còn trong độ tuổi vị thành niên

H.Anh
.
.
.