Sẽ khởi tố 7 đối tượng bịt mặt tấn công quán ốc đêm

Thứ Tư, 27/03/2019, 15:25
Sau phản ánh của Báo CAND, chiều 27-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương, cho biết: Liên quan đến vụ nhóm 7 đối tượng bịt mặt mang hung khí đập phá quán ốc ở phường Hưng Định, thị xã Thuận An, Công an đang điều tra, truy xét 7 đối tượng và sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự về hành vi hủy hoại tài sản; đồng thời, củng cố hồ sơ làm rõ hành vi gây thương tích cho chủ quán ốc.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 0h20’ ngày 24-3, Công an thị xã Thuận An nhận được tin báo của người dân về việc, 7 đối tượng bịt mặt, mang theo hung khí điều khiển 3 xe máy đến trước quán ăn đêm do vợ chồng chị A. làm chủ. Các đối tượng xông vào dùng hung khí đập phá quán ăn khiến nhiều khách hàng hoảng sợ bỏ chạy.

Hiện trường vụ việc do camera ghi lại (ảnh do Công an cung cấp)

Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết các đối tượng. Qua điều tra bước đầu, lúc 23h ngày 20-3, Phạm Điền Nghi (SN 1983, ngụ phường Hưng Định) cùng nhóm bạn đến ăn ốc. Do mâu thuẫn trong việc sắp bàn ghế, giữa chủ quán và Nghi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến cả 2 bị thương tích nhẹ.

Sau đó, Công an thị xã Thuận An đã tiến hành mời chủ quán ăn và Nghi đến trụ sở để làm việc. Xét tính chất vụ việc, Công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính cả 2 bên. Tối ngày 22-3, có 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy đến trước của quán ốc và ném mắm tôm vào trong quán. Tiếp đó, ngày 24-3, thì xảy ra vụ việc 7 đối tượng bịt mặt mang hung khí đến đập phá quán ăn.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ mối quan hệ của Nghi với 7 đối tượng trên.

C.Bình-N.H
.
.
.