Say rượu đi đêm gặp cướp

Thứ Năm, 04/06/2015, 18:01
4 đối tượng theo dõi thấy anh Nguyễn Văn Tiền say rượu dựng xe ngủ trên ghế đá liền đạp nạn nhân và cướp tài sản.

Chiều 4/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đã ra quyết định tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Các đối tượng gồm:  Bùi Văn Ngọc (24 tuổi); Đỗ Văn Vũ Ca (20 tuổi); Đoàn Trọng Nhân (16 tuổi) và Phạm Hoàng Nam (25 tuổi, cùng ngụ huyện Phong Điền).

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 2/6, Ngọc cùng với những đối tượng trên theo dõi anh Nguyễn Văn Tiền (40 tuổi, tạm trú xã Vị Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Thấy anh Tiền say rượu dựng xe ngủ trên ghế đá thuộc xã Mỹ Ái (huyện Phong Điền) nên Ngọc lục túi quần móc ví tiền nhưng nạn nhân thức giấc không lấy được.

Ngọc,Ca, Nam và Nhân tại cơ quan Công an.

Thấy anh Tiền còn say rượu, Ngọc bàn với Ca, Nhân và Nam cùng chạy xe phía sau chờ anh Tiền ngã sẽ lấy tài sản. Cả nhóm đồng ý, chạy theo và chặn đầu xe của nạn nhân.

Lúc này, anh Tiền hỏi đường về chợ Phong Điền nhưng Ngọc chỉ hướng ngược vào mương Ngang, khu vực đồng ruộng vắng vẻ.

Cả nhóm bán theo phía sau đến Cống bà Tích (xã Nhơn Ái), nhìn thấy anh Tiền gọi điện thoại cho ai đó hỏi đường. Ngọc bước tới đạp nạn nhân té ngã, Nam ôm chặt anh Tiền để cho Nhân giật điện thoại và lấy ví tiền. Sau đó, Ngọc trực tiếp cướp xe nạn nhân rồi cùng đồng bọn mang về phòng trọ của Nam ở quận Ninh Kiều cất giấu.

Khi cả nhóm đi khỏi, anh Tiền truy hô và được người dân chở đến Công an huyện Phong Điền trình báo.

Tối 3/6, các trinh sát đã bắt giữ được Nhân và Nam đang lẩn trốn tại quận Ninh Kiều, Ngọc và Ca được vận động ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình, chiếc xe môtô được bọn chúng mang qua Vĩnh Long bán với giá 1,5 triệu đồng. 

Văn Vĩnh
.
.
.