Sát hại “chồng hờ”, vợ 20 tuổi lãnh 16 năm tù

Thứ Sáu, 14/08/2020, 14:20
Mỗi lần uống rượu xong là anh "chồng hờ" lại gây chuyện đánh đập mình. Phẫn uất, cô gái SN 2000 đã xuống tay sát hại người tình “già nhân ngãi” của mình.



Ngày 14/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, quê An Giang, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) 16 năm tù về tội “Giết người”.

HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo đã xâm phạm tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội, cần xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ăn năn hối cải, bị hại có lỗi một phần, nên đã tuyên bị cáo mức án trên.

Bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền lặng lẽ tại tòa

Theo cáo trạng, Đoàn Thị Bé Quyền và anh Diệp Thanh Sang sống chung với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ ở phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng 2 giờ sáng 20/10/2019, sau khi uống rượu, anh Sang trở về phòng trọ. Cặp vợ chồng hờ xảy ra mâu thuẫn, hai bên cự cãi, đánh nhau. Bị chồng dùng tô nhựa đánh vào đầu, tức giận, Quyền cầm dao đâm trúng cổ anh Sang. Anh Sang lau vết thương rồi bỏ ra ngoài.

Khoảng 3h sáng, nhiều người ở cùng dãy trọ phát hiện anh Sang đã tử vong ở một bãi đất trống trước phòng trọ nên báo Công an.

Qua điều tra, Công an quận 7 đã xác định được thủ phạm và bắt giữ Quyền vào ngay sau đó khi đang trốn tại nhà dì ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Tại tòa, Quyền cho rằng, hay bị chồng đánh đập, hôm án mạng xảy ra, Sang không những uống rượu say, về nhà khuya mà còn đánh đập bị cáo nên bị cáo đã thiếu kiềm chế lỡ tay sát hại chồng. Khi anh Sang ra khỏi phòng trọ, bị cáo rửa sạch hung khí nhưng do sợ quá nên đã bỏ trốn.

Theo kết luận giám định, nạn nhân chết do mất máu nhiều không hồi phục.


Bùi Phan
.
.
.