Y án chung thân Út "trọc" trong vụ sai phạm Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Thứ Sáu, 21/05/2021, 16:00
Tại phiên phúc thẩm HĐXX cho rằng không có cơ sở xác định bị cáo Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) phạm tội “trốn thuế” liên quan đến sai phạm của Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương.


Hôm nay (21/5), sau hai ngày xét xử, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm, gây thiệt hại 725 tỉ đồng trong Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 4/20 bị cáo, đó là Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) Phạm Văn Diệt (Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình), Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh), Phạm Tấn Hoàng (Phó trưởng phòng Kế toán, Công ty Yên Khánh). Ngoài ra, còn có kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Yên Khánh.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên  y án chung thân

Cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ các kháng cáo với lý do kháng cáo nhưng không cung cấp nội dung gì mới để cấp phúc thẩm có thể xem xét.

Cấp phúc thẩm nhận định về kháng cáo của ông Đinh Ngọc Hệ là: “Dù bị cáo Hệ không thừa nhận hành vi lừa đảo và cho rằng mình không biết việc cấp dưới làm giả hồ sơ, điều chỉnh số tiền thu phí, nhưng HĐXX nhận thấy, bị cáo có động cơ chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu nên đã nhờ ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - GTVT) tác động cho công ty của mình tham gia đấu giá quyền thu phí”.

Vì vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ và các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo khác cũng bị tuyên y án

Về kháng cáo của ông Hệ cho rằng, hành vi của ông Hệ liên quan tới trốn thuế chứ không lừa đảo, Tòa phúc thẩm nhận định: “Cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương vẫn thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, nên số tiền 725 tỉ đồng phải nộp về Bộ GTVT. Do đó, không có cơ sở xác định bị cáo Hệ phạm tội trốn thuế”.

Trước đó, xét xử sơ thẩm vào tháng 12/2020, HĐXX đã tuyên phạt ông Đinh La Thăng 10 năm tù; Nguyễn Hồng Trường (Thứ trưởng Bộ GTVT) 4 năm 6 tháng tù và 5 bị cáo thuộc Bộ GTVT mức án từ 2 - 4 năm tù về cùng tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt tù chung thân về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; buộc bồi thường 725 tỉ đồng và 3,4 tỉ đồng trong vụ mua căn biệt thự Công ty Licogi 13. 12 bị cáo còn lại đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Hệ bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù.

Theo HĐXX phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo đúng người, đúng tội, phù hợp với tính chất phạm tội cũng như hậu quả vụ án.

Toàn cảnh phiên tòa

Theo nội dung bản án sơ thẩm, dự án đường cao tốc TP Hồ Chí Minh  - Trung Lương có tổng mức đầu tư được đầu tư nguồn vốn Ngân sách Nhà nước hơn 9.800 tỉ đồng. Đến năm 2012, Bộ GTVT được Thủ tướng giao là đơn vị trực tiếp quản lí, xây dựng đề án bán quyền thu phí thu hồi vốn để hoàn trả ngân sách nhà nước.

Tháng 2/2012, ông Đinh La Thăng đã gọi điện thoại trực tiếp cho Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc Tổng Công ty Cửu Long) giới thiệu Công ty Yên Khánh (không có năng lực tài chính) của Đinh Ngọc Hệ tiếp cận, tham gia và trúng đấu giá quyền thu phí.

Ngoài ra, bị cáo Đinh Ngọc Hệ còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu Công ty Licogi 13 bán rẻ cho mình căn biệt thự BT01 tại dự án khu nhà ở tầng thấp (quận Thanh Xuân, Hà Nội) với giá ưu đãi, hưởng lợi hơn 3,4 tỉ đồng. Đổi lại, Hệ hứa cho Công ty Licogi 13 được tham gia thi công dự án không qua đấu thầu.


Bùi Phan
.
.
.