Rủ bé gái vào nhà nghỉ, 2 trai làng nhận 15 năm tù

Thứ Hai, 25/05/2015, 18:16
Sáng 25/5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Phong 9 năm tù giam và Hoàng Thế Ngọc 6 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng khoảng 21h ngày 2/9/2014, cháu N. (13 tuổi, trú tại xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An) được Nguyễn Xuân Thành (23 tuổi, trú tại Nam Lĩnh, Nam Đàn) rủ đi chơi và ăn uống.

Đến khoảng 23h cùng ngày sau khi ăn uống xong Thành và cháu N. được Lê Hồng Phong đi xe máy chở về nhà nghỉ Tấn Sơn 79 (tại xã Kim Liên, Nam Đàn) thuê phòng nghỉ.

Tại đây, cháu N. nằm cùng giường với Thành còn Phong nằm riêng một giường, đến nửa đêm, Phong tỉnh dậy thấy Thành ngủ say nên đã sang phía giường cháu N. nằm và giao cấu với với cháu N., sau đó về giường mình ngủ.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Phong lại tỉnh dậy, sang phía giường cháu N. tiếp tục giao cấu với cháu N., lúc này Thành trở người nên Phong vội vàng về giường mình nằm ngủ đến sáng.

Hai bị cáo Lê Hồng Phong và Nguyễn Thế Ngọc nhận 15 năm tù giam.

Sáng ngày 3/9/2014, gia đình đi tìm và phát hiện cháu N. trong khách sạn với Phong nên đã làm đơn tố cáo với cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, cháu N. còn khai nhận cách thời gian xảy ra vụ án trên khoảng 5 tháng, N. có quen biết Hoàng Thế Ngọc (21 tuổi, trú tại xã Kim Liên, Nam Đàn) tại sân trượt patin.

Trong một lần đi trượt patin Ngọc đã chở N. vào nhà nghỉ Tấn Sơn 79, Ngọc đã giao cấu với cháu N. tại đây.

Ngày 10/9/2014, Hoàng Thế Ngọc đến CQĐT Công an huyện Nam Đàn đầu thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Tân Nghệ
.
.
.