Không chịu cưới, bị tố hiếp dâm

Thứ Tư, 05/08/2015, 15:25
Không được "nhà trai" đồng ý chuyện cưới xin, nhiều lần sau đó S. tiếp tục bỏ nhà theo Kiệt sống như vợ chồng nên mẹ S. đã làm đơn tố cáo Kiệt.

Hôm nay, 5/8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 10 năm tù bị cáo Nguyễn Văn Kiệt (năm nay 21 tuổi, ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu) về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo nội dung vụ án, Kiệt và cháu H.S. (SN 2001) có quan hệ tình cảm yêu thương nhau từ tháng 4/2014.

Bị cáo Kiệt tại tòa.

Trong tháng 7/2014, S. đón xe ôm đến nhà Kiệt ở xã Tam Phước, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi. Trong thời gian gần một tuần ở tại nhà Kiệt, Kiệt và S. nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Sau 1 tuần đi chơi về, cháu S. bị mẹ gạn hỏi nên thú nhận đã quan hệ với Kiệt. Biết chuyện, mẹ S. đã tìm đến nhà Kiệt yêu cầu cho cả hai cưới nhau.

Do thấy "con dâu" còn nhỏ tuổi nên cha mẹ Kiệt hứa, khi nào S. đủ tuổi sẽ tổ chức đám cưới cho đôi trẻ.

Không được "nhà trai" cưới, nhiều lần sau đó S. tiếp tục bỏ nhà theo Kiệt sống như vợ chồng nên cuối tháng 9/2014, mẹ S. đã làm đơn tố cáo.

H.Anh
.
.
.