Ra tòa vì dùng súng để tự vệ

Thứ Ba, 13/04/2021, 15:47
Ngày 13/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Đức Hiếu (SN 1987, ngụ tại Hóc Môn) 15 năm tù về tội “giết người”. Nguyễn Văn Lịnh (SN 1996, ngụ tại An Giang) 4 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.



HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Hiếu đã xâm phạm sức khỏe người khác, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét bên bị hại cũng có lỗi nên đã tuyên mức án trên.

Cả bị cáo Nguyễn Đức Hiếu (áo sáng) và bị hại Nguyễn Văn Lịnh đều lãnh án

Theo cáo trạng, ngày 2/5/2019, Nguyễn Đức Trí (anh ruột Nguyễn Đức Hiếu)  mâu thuẫn và gây thương tích cho Võ Nguyễn Quốc Bảo (vụ việc đang được Cơ quan điều tra huyện Hóc Môn xử lý). Bảo kể lại sự việc cho bạn là Bùi Đức Phúc nghe.

Nổi máu “bất bình” Phúc muốn trả thù cho bạn. Khoảng 1h30 ngày 6/5/2019 Phúc rủ Nguyễn Văn Lịnh (bạn Phúc) đi tìm Trí nói chuyện. Trước khi đi Pú thủ sẵn dao trong người.

Lịnh chở Phúc đến tiệm hớt tóc An Thanh ở khu phố 4, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn tìm Trí. Đến nơi, Lịnh đứng ngoài trông xe, còn Phúc dùng dao chém phá chốt cửa, đồng thời đập bể cửa kính, gọi tìm Trí.

Lúc này Hiếu cùng vợ và hai con đang ngủ trong phòng. Nghe tiếng ồn, Hiếu chạy ra thì thấy Phúc đang cầm dao đập phá cửa kính. Sợ  nguy hiểm cho vợ con, Hiếu liền cầm súng  tự chế nhắm bắn ra cửa làm Lịnh bị thương.

Bị trúng đạn, Lịnh la lên cho Phúc biết và quăng xe lên lề đường, lấy gạch đá ném vào cửa tiệm của Hiếu. Thấy vậy Phúc định lấy xe về thì Trí xông ra phóng tuýp sắt vào Phúc nhưng Phúc né được. Phúc định đánh lại Trí thì bị Hiếu dùng súng bắn ba nhát trúng cằm và bụng. Không dừng lại, Hiếu bắn tiếp hai phát vào Lịnh.

Tiếp ứng em trai, Trí cùng hai cha con thuê nhà mình cầm dao tự chế và cây tầm vong đuổi đánh  Phúc và Lịnh.

Sau khi gây án, Hiếu đưa vợ con bỏ trốn khỏi hiện trường. Trí tháo rời từng bộ phận của cây súng hơi cùng 50 viên đạn, bỏ vào hộp vứt xuống kênh Cộng Bàn (thuộc xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Được đưa đi cấp cứu, Phúc và Lịnh qua khỏi cơn nguy kịch. Kết quả giám định pháp y, Phúc bị tổn thương 53% sức khỏe, Lịnh bị tổn thương 14%.

Đối với hành vi của Phúc, do Phúc có dấu hiệu tâm thần nên CQĐT đã trưng cầu giám định, khi nào có kết quả sẽ xử lý.

Đối với hành vi của Trí và hai cha con thuê nhà Hiếu thì chưa đủ cơ sở để xử lý.


Bùi Phan
.
.
.