Vừa sản xuất hàng thật vừa làm hàng giả đánh lừa người tiêu dùng

Chủ Nhật, 29/11/2015, 09:08
Trung tá La Ngọc Thành, Đội trưởng, Phòng PC46 Công an thành phố Cần Thơ cho biết: “Một số doanh nghiệp, cơ sở vừa sản xuất hàng thật, vừa sản xuất hàng giả hòng đánh lừa người tiêu dùng”. 

Ngày 9-11, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Ngô Gia, địa chỉ 9/12, khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ do ông Ngô Gia Thiện, 39 tuổi làm Giám đốc.

Công an phát hiện công ty này đang sản xuất nhiều mặt hàng mỹ phẩm giả nhãn mác nước ngoài và các nhãn hiệu nổi tiếng của một số Công ty trong nước. Công an đã thu giữ 112 thùng caton chứa mỹ phẩm các loại cùng vỏ, hộp, tem nhãn của các sản phẩm.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cần Thơ đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện một vụ sản xuất hàng mỹ phẩm giả với quy mô lớn tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Thành (51 tuổi), bước đầu đã khai nhận đã đầu tư dây chuyền sản xuất hàng mỹ phẩm giả mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường như kem dưỡng thể New Today, kem dưỡng trắng da Ha Su, kem dưỡng trắng da toàn thân nha đam.

Để qua mặt cơ quan chức năng, chủ cơ sở này đã thuê phòng trọ làm kho tập kết hàng trước khi đem đi tiêu thụ các nơi nhất là ở khu vực các tỉnh miền Trung. Lực lượng Công an đã thu giữ hàng ngàn hộp mỹ phẩm giả và các bao bì, nhãn mác, trang thiết bị để sản xuất hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Thành đã bị khởi tố, tạm giam để xử lý theo pháp luật.

Kiểm tra cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ hồi đầu năm, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 600 chai thuốc bảo vệ thực vật giả, hơn 4.000 vỏ chai, 20 ký tem nhãn giả cùng nhiều phương tiện khác.

Nguyễn Văn Thành tại xưởng sản xuất mỹ phẩm giả ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Theo số liệu thống kê của Phòng PC46, Công an TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn thành phố đã phát hiện, bắt giữ gần 400 vụ với hơn 400 đối tượng có liên quan đến hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Vào tháng 7-2015, qua kiểm tra một nhà thuốc chuyên kinh doanh Đông dược và thực phẩm chức năng trên địa bàn phường Tân An, lực lượng chức năng đã phát hiện một số lượng lớn Đông dược và thực phẩm chức năng đang bày bán và lưu giữ trong kho không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không chứng chỉ chất lượng và đăng ký lưu hành cho các hàng hóa đang kinh doanh. Công an TP Cần Thơ tiến hành lập biên bản thu giữ hơn 26 thùng thuốc, thực phẩm chức năng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Phòng PC46 Công an thành phố đã phát hiện, thu giữ 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại khu vực 3, phường Trà An, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ. Công an đã thu giữ 63 can nhựa được các đối tượng tàng trữ xăng không rõ nguồn gốc để mang về khu vực nông thôn bán bán lại kiếm lời. Trung tá La Ngọc Thành, Đội trưởng, Phòng PC46 Công an thành phố Cần Thơ cho biết: “Một số doanh nghiệp, cơ sở vừa sản xuất hàng thật, vừa sản xuất hàng giả hòng đánh lừa người tiêu dùng”. 

Phan Tại
.
.
.