Quây bạt trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà

Thứ Ba, 01/04/2014, 07:44
Ngày 31/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa phát hiện đối tượng Phạm Văn Xuân (43 tuổi, trú tại thôn Cây Quýt, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) trồng trái phép cây thuốc phiện trong vườn nhà. Cơ quan điều tra đã thu giữ 80 cây thuốc phiện cao khoảng 1,2m đã có quả.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Xuân khai nhận: Cuối tháng 11/2013, Xuân lên nhà người quen tại tỉnh Sơn La chơi và xin được một ít hạt cây thuốc phiện. Khi về, Xuân đã gieo trồng toàn bộ số hạt với mục đích làm thuốc chữa bệnh và để ngâm rượu. Để tránh bị phát hiện, Xuân đã dùng bạt ni lon quây quanh mảnh vườn trồng cây thuốc phiện.

Lực lượng chức năng phá bỏ cây thuốc phiện trồng trái phép.

Được biết, Phạm Văn Xuân không nghiện ma túy, không có tiền án, tiền sự. Căn cứ khoản 3, điều 21, Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi trồng cây thuốc phiện, phá bỏ và thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện trên

Trần Thái
.
.
.