Quảng Trị: Bắt một vụ vận chuyển thuốc nổ qua biên giới

Thứ Bảy, 08/03/2014, 21:03

Chiều 8/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Tam Thanh đóng trên địa bàn xã Thanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc nổ qua biên giới lúc 3h sáng cùng ngày.

Cụ thể, vào thời điểm trên, Hồ Văn Kia (37 tuổi, trú bản Tà Nua Cô, xã Thanh) và Hồ Văn Ưng (35 tuổi, trú xã Húc, huyện Hướng Hóa) đang vận chuyển thuốc nổ từ Lào đưa về Việt Nam, đến địa điểm cách biên giới chừng 300m thuộc bản 10, xã Thanh, thì bị bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 80 kg thuốc nổ, 1 xe máy mang biển kiểm soát 75H8- 1008.

Đối tượng Kia và Ưng cùng tang vật.

 Qua điều tra khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận đã sang Lào thu mua số thuốc nổ trên, sau đó vượt biên trái phép để đưa vaò Việt Nam bán cho các đối tượng khai thác vàng trái phép trên địa bàn Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Thanh Bình
.
.
.