Quảng Bình: Bắt 9 đối tượng vận chuyển pháo lậu số lượng lớn

Thứ Ba, 27/01/2015, 17:06
Xe container BKS 12C-02001 của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng-Gia Khánh (địa chỉ tại tỉnh Lạng Sơn) bị Biên phòng và Hải quan Quảng Bình phát hiện, vận chuyển 382kg pháo các loại.

Chiều 27/1, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị phối hợp với Hải quan Quảng Bình đã bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, 15h chiều ngày 26/1, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng Phòng chống tội phạm của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phát hiện và kiểm tra xe container BKS 12C-02001 của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng-Gia Khánh, địa chỉ phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vận chuyển 382kg pháo các loại.

Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Đình Nghị.

Hai đối tượng vận chuyển số pháo nói trên được làm rõ là Nguyễn Văn Thái (29 tuổi), quê ở Thượng Quận, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Đình Nghị (32 tuổi), quê ở Phú Phúc, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận: vận chuyển thuê số pháo nói trên cho 1 đối tượng người Việt Nam tại Cửa khẩu Mục Đa Hán tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) đưa về giao cho 1 đối tượng tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Gần 400 kg pháo trái phép trên container bị bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Được biết, từ đầu tháng 1/2015 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình bắt 9 đối tượng, thu giữ 661 kg pháo các loại.

Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Đình Nghị vận chuyển 382 kg pháo bị Biên phòng Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.

Gần 400 kg pháo trái phép trên container bị bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. 

Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Đình Nghị vận chuyển 382 kg pháo bị Biên phòng Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.

Gần 400 kg pháo trái phép trên container bị bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. 

Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Đình Nghị vận chuyển 382 kg pháo bị Biên phòng Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.

Gần 400 kg pháo trái phép trên container bị bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. 

Sông Lam
.
.
.