Bắt giữ cháu chồng trái pháp luật vì ... cái cọc rơm!

Thứ Năm, 09/07/2015, 10:01
Ngày 8/7, Viện KSND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, đã chuyển hồ sơ vụ án hình sự đến tòa án cùng cấp, truy tố bị can Lê Thị Hồng Thương, 32 tuổi, trú ở thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, về tội bắt giữ người trái pháp luật theo khoản 1 điều 123 BLHS.
Trước đó, do cháu chồng là Lưu Chí Vỹ, 8 tuổi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Hòa An 2, nghịch lửa, đốt cháy cọc rơm nên trưa 9/3, Thương đến nhà người em chồng Lưu Thị Thanh Xuân, bắt giữ cháu Vỹ, dùng dây trói ngoặt hai cánh tay cháu Vỹ ra phía sau cọc rơm trước sự chứng kiến của nhiều người.
Bị can Lê Thị Hồng Thương.

Đến 11h, mẹ ruột nạn nhân là Võ Thị Én nghe tin, khẩn báo cho Công an xã Hòa An thì chồng của Thương là Lưu Vũ Phong mới ra mở dây trói. Đây là vụ việc đã được Báo Công an nhân dân phát hiện, viết bài điều tra trước khi Công an huyện Phú Hòa khởi tố vụ án và bị can.

Phan Văn Lương
.
.
.