Trùm chăn, dùng búa đánh vợ bất tỉnh rồi...trốn truy nã 22 năm

Thứ Hai, 20/07/2015, 08:59
Ngày 19/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định phục hồi điều tra đối với Nguyễn Văn Bông, 57 tuổi, trú ở khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Bông bị bắt sau 22 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.
Theo hồ sơ vụ án, năm 1993, người vợ của Bông là chị Trần Thị Thịnh đòi ly hôn khiến cho Bông bực tức. Bông đã dùng búa đập đầu vợ bất tỉnh rồi dùng chăn trùm đầu nạn nhân. Sau đó, Bông nói dối các con nhỏ là mẹ bị bệnh, cần tìm thuốc cứu chữa rồi lẩn trốn. Nạn nhân thoát chết sau khi được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng tỷ lệ thương tích lên tới 56%.

Trong suốt 22 năm, Bông đổi tên Nguyễn Văn Hùng để lẩn trốn ở Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk. Công an huyện Tuy An đã bắt Bông khi hắn đang cải trang hành khất lang thang xin ăn ở phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

H.T.
.
.
.