Phòng ngừa tình trạng giới trẻ thuê nhà nghỉ, quán karaoke để tụ tập “chơi” ma túy

Thứ Ba, 18/12/2018, 07:43
Thời gian qua, tại Hà Nam, đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, khách sạn... để làm nơi tụ tập, lôi kéo các thanh niên trẻ sử dụng ma túy.


Để đấu tranh, phòng ngừa đối với loại tội phạm này, Công an tỉnh Hà Nam đã tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc, đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện để kịp thời phòng ngừa.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ để tụ tập “chơi” ma túy, bị Công an Hà Nam phát hiện, bắt giữ.

Rạng sáng 16-11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp Công an TP Phủ Lý bắt quả tang 9 thanh niên gồm: Nguyễn Hoàng Khôi, Bùi Quốc Giang, Nguyễn Quốc Lợi, Nguyễn Ngọc Thiện trú ở TP Phủ Lý (Hà Nam); Vũ Trọng Đại, Lại Hồng Diệp cùng trú ở tỉnh Thái Bình; Lữ Thị Hương Quỳnh, Đỗ Phương Thảo trú ở Nghệ An và Hà Thu Thủy, trú ở TP Hải Phòng, sử dụng trái phép chất ma túy, đang “bay lắc” tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Minh Khai, TP Phủ Lý.

Dù đã gần 4h sáng, khi lực lượng Công an xuất hiện, cả 9 thanh niên này vẫn đang “bay lắc” điên loạn trong tiếng nhạc ầm ĩ, chát chúa được phát ra nhờ chiếc loa kích thanh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ  4 túi ma túy đá, 6 điện thoại di động, 1 laptop, 1 loa kích âm thanh và nhiều vật chứng có liên quan. Xét nghiệm nhanh, cả 9 thanh niên này đều dương tính với ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cùng Công an huyện Duy Tiên kiểm tra hành chính đột xuất một quán Karaoke ở thị trấn Đồng Văn hoạt động quá thời gian quy định. Tại một phòng hát, cơ quan Công an đã bắt quả tang 10 nam thanh, nữ tú mang ma túy vào phòng hát sử dụng. Thu giữ tại chỗ 5 viên nén màu xanh ma túy, được các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp mua về để “cắn” nhằm tăng cảm hứng “bay lắc”.

Bên cạnh công tác phát hiện, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm liên quan đến ma túy, để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Hà Nam đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, triệt phá các tụ điểm lợi dụng các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, nhà nghỉ để sử dụng ma túy.

Theo số liệu thống kê, năm 2018, các lực lượng chức năng toàn tỉnh Hà Nam đã kiểm tra, phát hiện 199 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm, phát hiện 21 vụ, bắt giữ 101 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán  karaoke, nhà nghỉ, phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm này với số tổng tiền trên 500 triệu đồng.

Anh Minh - Lê Phượng
.
.
.