Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy bị điều tra về hành vi Giết người

Thứ Ba, 12/08/2014, 19:16
Trong báo cáo kết quả điều tra mở rộng về vụ án mạng nghiêm trọng tại đường Phạm Văn Đồng mà Công an TP Hà Nội gửi Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vào ngày 12/8, ông Lê Trung Kiên, Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, người đã bị bắt giữ ngày 8/8 vừa qua đang bị điều tra về hành vi Giết người cùng với 4 đối tượng khác của vụ án.

Theo ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trước khi giới thiệu đối tượng Nguyễn Kim Bình cho Nguyễn Quốc Văn để “thuê” hai sát thủ sát hại ông Kiều Ngọc Thành, Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, ông Lê Trung Kiên đã được “nhờ” đến nói chuyện với nạn nhân để giãn nợ nhưng bất thành.

Ông Kiên đã nói lại việc trên cho Bình (là bạn học phổ thông) biết, nhờ Bình đến nhà anh Thành “nói chuyện phải quấy”. Sau đó ít ngày, Bình có đến nhà nạn nhân, nhưng không nhận được sự đồng ý của vợ chồng anh Thành. Đối tượng này còn cho rằng, vợ chồng nạn nhân đã có những lời lẽ thiếu tôn trọng nên đã báo lại cho Kiên và cùng Kiên đến nhà đối tượng Văn nói chuyện.

Báo cáo nêu rõ, tại nhà Văn, Bình, Kiên đã thống nhất để Bình “cùng một vài anh em xã hội đánh dằn mặt anh Thành” báo cáo nêu rõ. Trên cơ sở xác minh sự việc như trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Văn và Lê Trung Kiên về hành vi giết người. “Đồng thời, ông Lê Trung Kiên cũng đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra,” ông Long cho biết thêm.

Hiện nay, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng đang chỉ đạo khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án; phối hợp với các ngành nội chính để đánh giá tài liệu, chứng cứ, xác định rõ hành vi phạm tội để khởi tố các đối tượng theo đúng tội danh

Ngọc Yến
.
.
.