Phạt tù nữ quái bán dâm kiêm đạo chích

Thứ Năm, 14/08/2014, 18:35
Hôm nay, ngày 14/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Giàu (40 tuổi ngụ Vĩnh Long, đối tượng đã có 3 tiền án) 5 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, ngày 13/5/2013, anh Lê Quang Hậu tình cờ gặp Nguyễn Ngọc Giàu ở bến xe miền Tây, TP.HCM. Sau khi trò chuyện làm quen, Hậu rủ Giàu vào khách sạn quan hệ tình dục thì Giàu đồng ý. Vì vậy, anh Hậu chở Giàu đến khách sạn Minh Phụng, nằm trên đường Minh Phụng, phường 2, quận 11 thuê phòng.

Tại đây, sau khi quan hệ với anh Hậu xong, đến khoảng 1h sáng ngày 14/5/2013, Giàu thức dậy đi lòng vòng tìm cách mở cửa các phòng không khóa để trộm tài sản.

Khi lên lầu 3, Giàu mở cửa phòng 306 thì thấy cửa phòng không khóa nên lấy trộm 506 USD của anh Ming (quốc tịch Malaysia) rồi đi ra. Sau đó, Giàu tiếp tục đột nhập vào phòng 503 của anh Philip (quốc tịch Mỹ) lấy trộm tiếp 700 USD, 1 cái túi và 2 điện thoại iphone rồi quay trở về phòng gọi anh Hậu tính tiền phòng rồi đi về.

Bị cáo sau phiên xử.

Tuy nhiên, theo anh Ming, số tài sản bị mất gồm 1 điện thoại iphone, 3.000 USD và 6 triệu đồng. Tương tự, anh Philip khai bị mất trộm đến 5.200 USD, gần 5.000 yên Nhật 5.000 bath Thái, 1 đôi bông tai nạm kim cương trị giá 10.000 USD,1 nhẫn kim cương trị giá 5.000 USD, 3 điện thoại iphone.

Đối với Giàu, sau khi trộm được số tài sản nói trên, Giàu đem qua Campuchia tiêu xài và đánh bạc hết.

Đến đầu tháng 7/2013, Giàu lên Đà Lạt trộm cắp thì bị bắt. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, Giàu đã khai ra hành vi trộm cắp ở TP.HCM như đã nêu trên

H.Anh
.
.
.