Phạt tù gã con rể đâm bị thương cả nhà vợ

Thứ Tư, 25/12/2013, 08:03
Ngày 24/12, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Văn Bọt Anh (26 tuổi ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) mức án 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Anh và chị Lê Thị Thanh Nga là vợ chồng và đã có 2 con chung.

Từ tháng 7/2012, do mâu thuẫn với chồng, chị Nga để 2 con cho Anh nuôi và về cha mẹ ruột ở. Tối ngày 16/11/2012, sau khi đã uống rượu say, Anh đến nhà cha mẹ vợ ở gần đó thuyết phục chị Nga về chung sống nhưng bị từ chối.

Bị cáo sau phiên xử.

Chị Nga còn yêu cầu Anh về nhà lấy sổ hộ khẩu để làm thủ tục ly hôn. Tức giận, Anh về nhà lấy cây kéo rồi quay sang nhà vợ, đâm cha vợ là ông Nghĩa. Lúc này, anh Nguyễn Thành Nhân ở gần đó đến can ngăn cũng bị Anh đâm trúng một nhát. Thấy cha bị đâm, chị Nga cùng hai người em chạy đến can cũng bị Anh đâm thương tích cả ba. Sau khi gây án, Anh ném kéo xuống ao cá cạnh nhà vợ rồi bỏ đi.

Theo giám định thương tật, 5 nạn nhân trong vụ án này bị thương tích từ 2 đến 31%, trong đó ông Nghĩa bị thương nặng nhất (31%)

H.A.
.
.
.