Phát hiện xe tải chở hơn 1,7 tấn gỗ quý không rõ nguồn gốc

Thứ Hai, 22/01/2018, 12:06
Tiến hành kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường Quảng Nam phát hiện trên xe tải có hơn 1,7 tấn gỗ hương, gỗ trắc không có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định.

Sáng 22-1, ông Đoàn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, cho biết Đội Quản lý thị trường chống buôn lậu và hàng giả của Chi cục vừa phát hiện một xe tải chở hơn 1,7 tấn gỗ hương, gỗ trắc không có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Xe tải vận chuyển gỗ quý bị phát hiện.

Theo thông tin bước đầu, tối 21-1, trên tuyến QL1A đoạn qua xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Đội Quản lý thị trường chống buôn lậu và hàng giả thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam phát hiện xe tải BKS 34C-189.43 lưu thông hướng Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp cùng lực lượng CSGT ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe tải chở hơn 1,7 tấn gỗ, bước đầu xác định là gỗ hương và gỗ trắc.

Lực lượng quản lý thị trường Quảng Nam kiểm tra số gỗ quý trên xe tải.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải là Nhữ Văn Thanh (33 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên nên lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo lời khai nhận của tài xế Thanh, số gỗ trên đang được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Hải Dương tiêu thụ thì bị phát hiện, tạm giữ.
Ngọc Thi
.
.
.