Phát hiện nhiều súng và mã tấu tại nhà đôi vợ chồng mua bán “hàng trắng”

Thứ Sáu, 28/10/2016, 15:01
Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 10 bịch ma túy, 10 biên nhận nợ, 12 cây mã tấu, 2 dùi cui điện, 1 súng tự chế, 1 súng bắn điện và nhiều vật dụng sử dụng ma túy…

Chiều 28-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Trung và Huỳnh Thị Tâm (vợ Trung, cùng 33 tuổi ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Để phục vụ cho quá trình gây án, đôi vợ chồng này đã chuẩn bị nhiều mã tấu, súng bắn điện, dùi cui điện để sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng.

Các đối tượng cùng tang vật.

Sau nhiều ngày đeo bám, lúc 15h ngày 27-10, Công an huyện Tân Châu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ đột kích căn nhà của Trung ở xã Tân Phú. Tại đậy, lực lượng Công an bắt quả tang Trung và Trần Gia Hải (28 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) đang bán 2 bịch ma túy cho con nghiện. Khi đó, Hải chống trả quyết liệt.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ: 10 bịch ma túy; 10 biên nhận nợ; 12 cây mã tấu; 2 dùi cui điện; 1 súng tự chế; 1 súng bắn điện; 10 mô tơ bơm nước; 20 con chim và nhiều vật dụng sử dụng ma túy…

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận vừa mới chấp hành xong việc cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Tây Ninh. Sau đó, Hải cùng với vợ chồng Trung cấu kết tổ chức bán ma túy cho những người nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Mỗi ngày, các đối tượng đàn em tụ tập từ 10 đến 20 người để mua bán, sử dụng ma túy tại nhà Trung. Khi con nghiện có nhu cầu thì điện thoại đến gặp Trung. Được Trung đồng ý bán thì con nghiện mới đến nhà để Hải hoặc Tâm giao ma túy. Khi hết ma túy, Trung đưa tiền cho Hải xuống TP Hồ Chí Minh mua mang về nhà phân nhỏ bán lại cho con nghiện.

Để tăng lợi nhuận, Trung, Tâm còn cho con nghiện vay tiền, cầm cố nhiều tài sản không rõ nguồn gốc với giá rẻ hoặc dùng ma túy trao đổi lấy tài sản.

T. N
.
.
.