Phát hiện nhiều cơ sở mua bán hồ sơ xin việc giả

Chủ Nhật, 28/02/2016, 11:47
Đến hẹn lại lên, cứ vào những ngày sau Tết Nguyên đán, hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều nhu cầu tuyển công nhân. Tuy nhiên, không phải công nhân nào cũng đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, lý lịch… để các công ty tiếp nhận. Một số đối tượng bất hảo đã làm hồ sơ giả giúp công nhân xin việc để trục lợi..


Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An đã phát hiện tại một tiệm chụp hình, photocopy ở KP. Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An thường xuyên xuất hiện một số đối tượng mua bán hồ sơ xin việc. Cơ sở này do hai anh em Nguyễn Văn Cường (36 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi, cùng quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm chủ. Cơ sở này bán ra các bộ hồ sơ có các đặc điểm lạ như: con dấu của cơ quan chức năng đậm hơn, chữ ký người có chức vụ, quyền hạn mờ nhạt… 

Các đối tượng trong vụ án.

Chiều 18-2, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao đột kích tiệm chụp hình, photocopy của anh em Cường, thu giữ 45 bộ hồ sơ xin việc giả và nhiều máy móc, tài liệu. 

Cả hai khai nhận, đã làm hồ sơ xin việc giả bằng phương pháp in phun màu điện tử cho công nhân nhằm lừa các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tang vật thu giữ gồm máy tính, máy in phun màu hiệu Epson T50, máy ảnh, máy scan hiệu Canon…

Cùng ngày, một tổ công tác khác cũng đã phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao tiến hành kiểm tra tiệm chụp hình, photocopy Thu Hường (tọa lạc KP Hòa Lân 2, phường Thuận Giao). Cơ sở này do Nguyễn Văn Thảo (28 tuổi, quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm chủ. 

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 3 bộ hồ sơ xin việc giả. Thảo khai nhận, các bộ hồ sơ xin việc trên cũng được làm giả bằng phương pháp in phun màu điện tử. Thảo bán lại cho các công nhân để xin việc trên địa bàn với giá 150.000đ - 200.000đ/bộ. 

Ngày 19-2, trinh sát tiếp tục đột kích cơ sở photocopy, chụp hình tại KP Bình Thuận 2, thị xã Thuận An do Loan Thị Thu Hằng (32 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) làm chủ, phát hiện 12 bộ hồ sơ xin việc giả. 

Qua các vụ việc này, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động cần xem xét kỹ hồ sơ xin việc để sớm phát hiện hồ sơ giả.

Đức Mừng
.
.
.