Phạt 8 năm tù tên cướp truy sát hai mẹ con

Thứ Năm, 05/02/2015, 08:48
Phát hiện Vĩ đang trốn trong nhà, bà Tâm truy hô cướp rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, Vĩ đuổi theo, dùng kéo đâm tới tấp vào vùng đầu, cổ, lưng bà Tâm và con gái bà.

Ngày 4/2, TAND huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 8 năm tù giam đối với bị cáo Lê Đình Vĩ (18 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) về tội cướp tài sản.

Theo nội dung cáo trạng: Do nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Võ Thị Tâm (công nhân Công ty cổ phần Việt Nam - Mộc Bài) là hàng xóm, nên tối 24/10/2014, Vĩ bịt mặt, mang găng tay, cầm theo hung khí là một cây kéo đến nhà bà Tâm mở cửa sổ lẻn vào phòng vệ sinh ẩn nấp.

Đến 0h35 ngày 25/10/2014, bà Tâm đi vệ sinh phát hiện Vĩ đang trốn trong nhà nên truy hô cướp và bỏ chạy. Ngay lập tức, Vĩ đuổi theo, dùng kéo đâm tới tấp vào vùng đầu, cổ, lưng bà Tâm.

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, chị Phan Thị Duyên (con gái bà Tâm) chạy ra. Thấy mẹ bị kẻ bịt mặt đâm nên chị xuống bếp lấy con dao xông vào chém trúng khuỷu tay trái Vĩ. Vĩ bèn quay sang đâm vào đầu, trán, mặt, vai và lưng chị Duyên gây thương tích... Mẹ con bà Tâm hoảng sợ van xin Vĩ thì y mới chịu bỏ qua.

Sau đó, Vĩ lấy một điện thoại di động Iphone 4S màu trắng cùng số tiền hơn 1,8 triệu đồng rồi bỏ trốn.

T.Trang
.
.
.